Đắk Lắk: Xe quá tải làm sập cầu độc đạo, nông dân yêu cầu làm lại để vận chuyển nông sản đang vào mùa

NGỌC GIÀU Thứ hai, ngày 12/04/2021 08:10 AM (GMT+7)
Ngày 5/4, ông Nguyễn Nguyên Đồng - Chủ tịch UBND xã Hòa Phong (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, một chiếc xe chở quá tải đã làm sập cầu và rơi xuống sông Krông Bông, nông dân đang yêu cầu phải bồi thường lại chiếc cầu để đi lại, vận chuyển nông sản đang vào mùa.
Bình luận 0

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 3/4, tại đường liên thôn Nơ Prông hướng đi ra tỉnh lộ 12 (xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ sập cầu khiến chiếc xe tải chở mì mang BKS 49C-071.14 do tài xế Mai Đình Hải (ngụ xã Cư Kty, huyện Krông Bông) điều khiển rơi xuống sông Krông Bông.

Xe chở quá tải làm sập cầu, rơi xuống sông Krông Bông - Ảnh 1.

Chiếc xe quá tải làm sập cầu và bị rơi xuống sông

Theo ông Nguyễn Nguyên Đồng - Chủ tịch UBND xã Hòa Phong, đây là chiếc cầu tạm nhưng là chiếc cầu duy nhất để phục vụ việc đi lại, vận chuyển nông sản cho bà con trên địa bàn xã. 

Cây cầu này bắc qua sông Krông Bông, được một đơn vị xây dựng trước đó làm tạm để chở vật liệu phục vụ việc làm cầu treo, sau đó trở thành chiếc cầu rất hữu ích cho người dân. 

"Chiếc xe này chở tới 40 tấn mì và làm sập cây cầu. Hiện đang vào mùa thu hoạch mì, mỗi ngày có khoảng 200 tấn mì được vận chuyển nên việc sập cầu làm bà con rất lo lắng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận chuyển nông sản. Bà con đang đề xuất chủ xe phải sửa lại cầu để phục vụ cho việc đi lại, vận chuyển nông sản trong khu vực", ông Đồng cho biết.

Được biết vụ tai nạn khiến chiếc xe lật nghiêng, rơi xuống sông làm toàn bộ khoảng 40 tấn mì trên xe đổ hết xuống sông, riêng chiếc xe bị hư hỏng nặng và đang tìm cách để trục vớt lên. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem