Đâm cha vợ, em dâu vì bị la rầy hát karaoke loa kẹo kéo làm phiền người dân xung quanh

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 05/01/2021 15:24 PM (GMT+7)
Bị la rầy do hát karaoke loa kẹo kéo làm phiền người dân xung quanh, đối tượng Triều ở huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ đã dùng dao đâm vào tay cha vợ, rồi tiếp tục dùng dao đâm vào vùng bụng em dâu.
Bình luận 0

Chiều nay (5/1), thông tin từ UBND huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ án giết người liên quan đến hát karaoke loa kẹo kéo.

Giết người sau khi bị la rầy hát karaoke loa kẹo kéo làm phiền người dân xung quanh - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ).

Trước đó, khoảng 18h ngày 3/1, đối tượng Nguyễn Văn Triều (SN 1977, ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) nhậu 1 mình tại nhà.

Đến khoảng 20h cùng ngày, cha vợ Triều là ông Lê Văn M. (SN 1954) đến la rầy Triều do hát karaoke loa kẹo kéo làm phiền người dân xung quanh. Ngay lập tức, Triều dùng dao cán vàng đâm vào tay ông M. rách da.

Thấy vậy, chị Phạm Thị Thúy L. (SN 1988, em dâu của Triều) ra can ngăn, tuy nhiên Triều lại tiếp tục dùng dao đâm vào vùng bụng của chị L. khoảng 3 nhát.

Chị L. được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do bị thương nặng nên nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

Hiện tại đối tượng Triều đã bị lực lượng công an tạm giữ để xử lý.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem