Đám đông di dân giận dữ phá vỡ hàng rào cảnh sát

Phương Đăng (theo BBC, Daily Mail) Thứ sáu, ngày 18/09/2015 10:17 AM (GMT+7)
Hỗn loạn xảy ra khi hàng nghìn di dân tức giận vì phải chờ đợi mòn mỏi và tuyệt vọng trong nắng nóng gay gắt tại biên giới Croatia - tuyến đường mới để họ tiến vào châu Âu sau khi bị Hungary "cự tuyệt".
Bình luận 0

 img

Croatia đang vật lộn để kiểm soát biên giới trước làn sóng ít nhất 11.000 người tị nạn đang ùn ùn đổ về biên giới nước này kể từ thứ Tư (16.9) sau khi Hungary quyết định đóng cửa biên giới với Serbia nhằm chặn ngả đường vào châu Âu của hàng nghìn di dân.

img

Giới chức trách Croatia tuyên bố, các di dân phải nộp đơn xin tỵ nạn, nếu không sẽ bị coi là nhập cư bất hợp pháp. Hỗn loạn đã xảy ra tại Tovarnik hôm 17.9 khi cảnh sát chống bạo động cố gắng chặn hàng trăm người di cư đang tức giận vì phải chờ đợi mòn mỏi và tuyệt vọng trong cái nắng gay gắt để được lên tàu, xe đi khỏi khu vực biên giới Croatia.

img

Theo BBC, đám đông người di cư vượt từ Serbia tới đã phá vỡ hàng rào cảnh sát chống bạo động tại biên giới với Croatia ở Tovarnik.

img

Nhiều nhóm người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em đã phá vỡ hàng rào cảnh sát. Nhiều người hô vang "chúng tôi muốn đi".

img

Nhiều di dân, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em bị kiệt sức trong lúc nguồn thực phẩm, nước uống ở đây đang cạn kiệt dần.

img

Chỉ trong 24 giờ qua, đã có khoảng 5.650 người tị nạn vượt qua biên giới phía đông của Croatia với Serbia để tiếp tục hành trình tới "miền đất hứa" châu Âu, chủ yếu là Anh, Pháp, Đức.

img

Bộ trưởng Nội vụ Croatia cảnh báo sẽ đóng cửa biên giới với Serbia nếu số lượng người tị nạn đổ tới biên giới nước này tăng lên con số 8.000 người/ngày. Trong ảnh, người cha cố gắng dỗ dành bé gái đang khóc lớn vì sợ hãi giữa cảnh hỗn loạn khi hàng nghìn người tị nạn đang đợi xe bus để tới trung tâm tị nạn ở Zagreb, thủ đô Croatia.

img

Làn sóng người tị nạn đã đổ dồn về Croatia sau khi Hungary quay lưng lại với họ.

img

Ngày 17.8 đã xảy đụng độ gay gắt giữa người tị nạn và cảnh sát chống bạo động Hungary đã xảy ra khi các lực lượng an ninh bắn hơi cay và khí ga để chặn di dân vượt qua hàng rào biên giới. Cảnh sát Hungary đã bắt giữ 29 người trong các vụ đụng độ, trong đó có một người đàn ông bị giới chức trách nước này nhận định là nghi phạm khủng bố.

img

 Những nhóm di dân đi cả đêm để tới biên giới Croatia những mong sẽ bắt được tàu, xe để đi tiếp tới châu Âu. Tất cả họ không muốn đăng ký xin tị nạn tại Croatia.

img

Người tị nạn ngủ vạ vật ngoài trời ở thị trấn miền đông Beli Manastir của Croatia

  img

Các di dân mòn mỏi đợi tàu trong tuyệt vọng giữa cái nắng gay gắt

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem