Đàn bà cũ và "tình nhiều đêm" trong bóng tối

Châu Mỹ Thứ bảy, ngày 11/06/2022 07:51 AM (GMT+7)
Làm tình nhân của đàn ông đã có vợ, bạn tình với trai tân... là lựa chọn không hiếm của nhiều phụ nữ đơn thân hiện nay. Không ràng buộc, không tình yêu, chỉ "vui vẻ" với nhau là qui tắc ngầm của những mối quan hệ này.
Bình luận 0

Từ tình một đêm tới... nhiều đêm

Lan, mẹ đơn thân của hai con, xinh đẹp, ăn nói có duyên... vừa chấm dứt "tình hai năm" với một "phi công" kém cô 7 tuổi. Hai người trong mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu" cách đây hai năm, khi Lan có việc hành chính nhờ đến "phi công" - vốn là một cán bộ phường, giải quyết dùm. Về pháp luật, cả hai đều độc thân, có quyền tự do yêu đương, tìm hiểu... nhưng họ chọn đến với nhau trong bóng tối và tự nguyện rời đi khi một trong hai có người yêu và tiến tới hôn nhân với nửa kia của mình.

"Phi công" này có trải nghiệm tình dục đầu đời với phụ nữ lớn tuổi nên không hứng thú với những cô gái trẻ. Cả hai thường xuyên đi nhà nghỉ, đi du lịch xa cùng nhau, nhưng cùng cam kết không công khai mối quan hệ. Khi nhà Lan hư hỏng đồ đạc, điện, nước hay bất cứ thứ gì cần sự hỗ trợ của đàn ông, "phi công" đều xuất hiện. Nhưng họ tuyệt nhiên không nhắn tin mùi mẫn kiểu "Em đang làm gì, em ăn cơm chưa, anh nhớ em...". Cả hai đủ trưởng thành để hiểu họ đơn giản chỉ cần nhau để thỏa mãn nhu cầu tình dục, không ai muốn mối quan hệ phát triển thành tình yêu vì mỗi người đều có mục tiêu riêng của mình. Lan muốn đi định cư nước ngoài, "phi công" cần lấy vợ sinh con.

Đàn bà cũ và "tình nhiều đêm" trong bóng tối - Ảnh 1.

FWB và ONS là những từ viết tắt chỉ "Tình một đêm" và "Tình nhiều đêm" mà chỉ "dân trong nghề" mới biết. Ảnh: IT

Bên cạnh đó, Lan nhận viện trợ kinh tế từ một người đàn ông lớn tuổi, đã có gia đình nhưng hiện hai vợ chồng mỗi người một nơi. Người này không nhiều nhu cầu tình dục, ông cô đơn nhiều năm nên cần một người trò chuyện, chia sẻ, chiều chuộng để cảm nhận được sự quan tâm từ nữ giới. Lan lại được nết nói chuyện hay, biết lắng nghe, nên dù giữa bao cô gái chưa chồng có học thức, sẵn sàng làm "suger baby", ông vẫn chọn Lan vì thấy ở cô sự chín chắn, chừng mực và quan trọng là tuyệt đối giữ bí mật, không ràng buộc, đòi hỏi.

Khác với Lan, Thanh tự đưa mình vào một mối quan hệ rối rắm hơn. Cô chia tay với người chồng đầu sau khi có hai con chung. Thanh sau đó cưới một người chồng khác quốc tịch, trong thời gian chờ chồng mới bảo lãnh định cư, cô vẫn đi lại với một thanh niên kém mình vài tuổi. Nhưng gần đây, Thanh bảo đã "chán phi công" sau khi cô gặp một người đàn ông ngoại quốc lớn tuổi khác đã có gia đình. Cả hai thường xuyên đi chơi xa, công khai những cử chỉ quan tâm nhau với bạn bè thân nhưng trên mạng xã hội, cả hai vẫn gọi nhau là "chú" - "cháu".

Nhiều phụ nữ đơn thân nuôi con, hiện lựa chọn mối quan hệ bạn tình 1 -1 hoặc 1- 2 dài lâu với đối tác, có thể là trai chưa vợ, có thể là đàn ông từng đổ vỡ, có thể là đàn ông đang có gia đình. Đây là cách tốt nhất họ "vui vẻ" mà không bị ràng buộc, càng không cần công khai để có thể "đường ai nấy đi" nếu một trong hai tìm được người phù hợp các tiêu chí để tiến tới mối quan hệ dài lâu.

Nghiện tình nhiều đêm trong bóng tối - họ là ai?

Chuyện tình chị - em có ở khắp mọi nơi, từ giới giải trí như vợ chồng Demi Moore cách nhau 14 tuổi, cho đến giới chính khách như vợ chồng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cách nhau 24 tuổi.

Theo khảo sát của trang Today, phần lớn phụ nữ làm mẹ đơn thân, có công việc ổn định, kinh tế vững vàng thường không thích một mối quan hệ công khai và ràng buộc. Họ có xu hướng "sòng phẳng" với đàn ông cả chuyện chia tiền và chuyện "trên giường". Thanh và Lan đều là phụ nữ bươn chải vào đời sớm nên tích cóp được kha khá của cải phòng thân. Đây cũng là một trong nhiều lý do khiến họ e ngại việc phải chia sẻ phần đời cũng như tài chính mình tích cóp được bằng một cuộc hôn nhân thứ hai.

Khảo sát của Today cũng chỉ ra, những người thích quen phụ nữ lớn tuổi hơn mình, thường là những người có trải nghiệm đầu đời với phụ nữ có kinh nghiệm "giường chiếu" hoặc tuổi thơ họ trống vắng tình mẫu tử.

"Nói thật, một phần, tụi em không đủ tài chính để bao bọc các cô gái trẻ, mà quan hệ theo kiểu "bóc bánh trả tiền" thì không an toàn. Yêu các chị rất thoải mái, không bị giận hờn, có gì nói thẳng, rất sòng phẳng và không ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của nhau. Thậm chí, nhiều chị "phũ", yêu đương vài đêm đã bỏ rơi phi công tụi em. Thành ra, các chị có sức hút đặc biệt hơn các cô gái hay hờn dỗi, sớm nắng chiều mưa...", Phong, một "phi công" đang trong mối quan hệ "tình nhiều đêm" với đàn chị hơn 12 tuổi, chia sẻ.

Đàn bà cũ và "tình nhiều đêm" trong bóng tối - Ảnh 3.

Tổng thống Pháp và người vợ hơn ông nhiều tuổi.

Còn ông T, một người đàn ông lớn tuổi, giám đốc một doanh nghiệp lớn tại TP HCM, vợ con đuề huề nhưng lại thường xuyên xuất hiện trong đám tiệc với bạn bè thân hay khi làm tiệc tiếp khách... cùng người tình trẻ - vốn là một bà mẹ đơn thân, kém ông 30 tuổi. Ông T cho hay, bản thân gần như không có nhu cầu sinh lý nhưng ông có nhiều tâm sự chất chứa cần chia sẻ và bạn tình của ông đáp ứng được điều đó.

"Cô ấy rất biết điều - tự chủ kinh tế, biết nghe và nói đúng lúc, nên tôi thấy rất hòa hợp về tâm hồn. Vì thế, tôi không tiếc tiền chu cấp", ông T chia sẻ.

Không phải phụ nữ đơn thân nào cũng chọn "tình nhiều đêm"

Khác với Lan và Thanh, bạn bè cô không ủng hộ chuyện "dễ lên giường" với một người mới.

"Dù có là tình một đêm hay nhiều đêm, thì ít nhất, tâm hồn phải có chút đồng điệu mới có cảm giác làm những chuyện khác. Tôi rất ghét lén lút nên tôi thà cô đơn, tự giải quyết chứ không qua đêm với một người tôi thấy không hợp với mình", Xuân, bạn Thanh chia sẻ.

Trên diễn đàn của các phụ nữ đơn thân, nhiều người tỏ ra lo ngại về việc bị "tình trẻ", "tình già" đeo bám khi họ có lựa chọn mới để đi tới kết hôn. Một số khác e dè không dám dấn thân vào "tình trong bóng tối" vì sợ một ngày nào đó bị dọa tung ảnh nóng, bị ảnh hưởng tới uy tín và công việc.

Đàn bà cũ và "tình nhiều đêm" trong bóng tối - Ảnh 4.

Phụ nữ lớn tuổi chín chắn và sòng phẳng, khiến "phi công" không thấy mệt mỏi.

"Tôi phải đổi số điện thoại, thậm chí tính tới nước chuyển nhà, chuyển công việc tới địa phương khác vì bị bạn tình - là chàng trai kém tuổi, đeo bám, dọa dẫm... khi tôi nói với anh ta về việc chấm dứt mối quan hệ chỉ mới hai tháng. Ngay từ đầu chúng tôi đã cam kết chỉ làm bạn tình, anh ta thậm chí còn nói không thích có bạn gái đã có con và không bao giờ nuôi con của bạn gái... Nhưng khi tôi nói tôi sẽ kết hôn với người có thể lo cho cuộc sống của mẹ con tôi, thì anh ta phản đối, và đòi tôi khi lấy chồng, vẫn phải qua lại với anh ta", một phụ nữ giấu tên chia sẻ trên diễn đàn.

Còn chị Phương ở TP.HCM chia sẻ, từng né tránh rất nhiều lời gạ gẫm của những chàng trai trẻ có ngoại hình. Chị cho biết, họ đến với chị đơn giản chỉ là lợi dụng chức danh công việc của chị để tiến thân. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem