Dân công sở đổ xô đi làm bằng tàu Cát Linh - Hà Đông trong giờ cao điểm

Thứ hai, ngày 04/07/2022 11:39 AM (GMT+7)
Trước việc giá xăng "tăng mạnh và giảm nhẹ", lượng hành khách sử dụng tàu điện Cát Linh-Hà Đông để đi lại ngày càng tăng. Ghi nhận trong khung giờ cao điểm ngày 4/7, các toa tàu Cát Linh - Hà Đông đều chật kín người.

Video: Tàu Cát Linh-Hà Đông đông nghịt người trong khung giờ cao điểm.

Dân công sở đổ xô đi làm bằng tàu Cát Linh-Hà Đông trong giờ cao điểm - Ảnh 1.

Ghi nhận sáng ngày 4/7 tại ga Hà Đông, rất đông người dân đã đứng chờ tàu để đi làm trong khung giờ cao điểm.

Dân công sở đổ xô đi làm bằng tàu Cát Linh-Hà Đông trong giờ cao điểm - Ảnh 2.

Bên trong các toa tàu Cát Linh-Hà Đông, hành khách đứng, ngồi chật kín khác hẳn với thời điểm trước đó.

Dân công sở đổ xô đi làm bằng tàu Cát Linh-Hà Đông trong giờ cao điểm - Ảnh 3.

Nguyên nhân dẫn đến việc ngày càng đông người sử dụng tàu Cát Linh-Hà Đông để đi lại có thể kể đến như chất lượng phục vụ tốt, tàu hoạt động đúng giờ, thuận tiện và đặc biệt là giá xăng tăng cao.

Dân công sở đổ xô đi làm bằng tàu Cát Linh-Hà Đông trong giờ cao điểm - Ảnh 4.

Theo tìm hiểu, phần lớn đối tượng di chuyển bằng tàu Cát Linh-Hà Đông trong khung giờ cao điểm là dân công sở.

Dân công sở đổ xô đi làm bằng tàu Cát Linh-Hà Đông trong giờ cao điểm - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy (quận Thanh Xuân, Hà Nội), chia sẻ: “Sau nhiều đợt điều chỉnh giá xăng tăng cao, tôi quyết định sử dụng tàu Cát Linh-Hà Đông để đi làm bởi sự thuận tiện, giá rẻ và nhiều tuyến xe buýt cũng đã hoạt động".

Dân công sở đổ xô đi làm bằng tàu Cát Linh-Hà Đông trong giờ cao điểm - Ảnh 6.

Ngán ngẩm trước cảnh ùn tắc giao thông trong khung giờ cao điểm cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc ngày càng đông người chọn tàu Cát Linh-Hà Đông để di chuyển.

Dân công sở đổ xô đi làm bằng tàu Cát Linh-Hà Đông trong giờ cao điểm - Ảnh 7.

Tàu chạy êm ái, khi di chuyển, nhiều người còn tranh thủ làm việc hoặc chợp mắt nghỉ ngơi.

Dân công sở đổ xô đi làm bằng tàu Cát Linh-Hà Đông trong giờ cao điểm - Ảnh 8.

Trong những ngày đầu, việc đi bộ đến ga tàu gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đi nhiều thành quen. Việc di chuyển tới ga tàu cũng coi như tập thể dục buổi sáng. Hơn nữa, việc sử dụng tàu Cát Linh-Hà Đông để đi làm tiết kiệm được rất nhiều chi phí xăng xe, chị Nguyễn Thùy Linh (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết.

Dân công sở đổ xô đi làm bằng tàu Cát Linh-Hà Đông trong giờ cao điểm - Ảnh 9.

Phần lớn hành khách lên, xuống tàu tập trung ở các nhà ga như Thái Hà, La Thành, Cát Linh, Hà Đông... bởi nơi đây tập trung nhiều cơ quan, công sở.

Dân công sở đổ xô đi làm bằng tàu Cát Linh-Hà Đông trong giờ cao điểm - Ảnh 10.

Các lối đi dẫn lên, xuống nhà ga Cát Linh luôn chật kín người mỗi khi có một chuyến tàu đi tới.

Dân công sở đổ xô đi làm bằng tàu Cát Linh-Hà Đông trong giờ cao điểm - Ảnh 11.

Cũng theo ghi nhận, số lượng hành khách sử dụng vé tháng ngày càng tăng. Qua khảo sát khoảng 10 người thì có khoảng 7,8 người sử dụng vé tháng di chuyển trong khung giờ cao điểm.

Dân công sở đổ xô đi làm bằng tàu Cát Linh-Hà Đông trong giờ cao điểm - Ảnh 12.

Mặc dù các tuyến xe buýt được bổ sung ngày càng nhiều nhưng đội ngũ xe ôm cũng tập trung đông ở các nhà ga. Một tài xế xe ôm cho biết, đứng đây trong khung giờ cao điểm khoảng 2 tiếng buổi sáng có thể thu nhập được cả trăm nghìn vì nhiều người cần đi nhanh vẫn lựa chọn xe ôm hơn xe buýt.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem