Dân mắc kẹt giữa “ốc đảo” ở KCN Cẩm Khê: Chờ ý kiến của tỉnh Phú Thọ

Ngô Hùng - Việt Hoàng Thứ ba, ngày 16/06/2020 13:19 PM (GMT+7)
Mắc kẹt giữa "ốc đảo" ở KCN Cẩm Khê, cuộc sống của 4 hộ dân ở thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ bị đảo lộn vì môi trường ô nhiễm nặng nề. Vấn đề nhức nhối này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Cẩm Khê, tuy nhiên đơn vị này lại cho biết đang chờ ý kiến của UBND tỉnh Phú Thọ.
Bình luận 0
Dân mắc kẹt tại “ốc đảo” KCN Cẩm Khê, Phú Thọ: Chờ ý kiến của tỉnh - Ảnh 1.

Gia đình ông Nguyễn Văn Giáp đang phải sống khổ trong "ốc đảo" giữa KCN Cẩm Khê...

Trước đó, Dân Việt có bài "Phú Thọ: Vì sao nhiều hộ dân mắc kẹt giữa "ốc đảo" ở KCN Cẩm Khê?". Theo đó, 4 năm nay, nhiều hộ dân đang mắc kẹt giữa "ốc đảo" ở KCN Cẩm Khê do Công ty Cổ phần xây dựng Đức Anh (Công ty Đức Anh) làm chủ đầu tư. Lúa chết, ao không thể thả cá, nước ngập vào nhà khiến các gia đình phải sơ tán mỗi khi có mưa.

Theo người dân nơi đây, việc san lấp mặt bằng của KCN Cẩm Khê khiến đất cát đổ hết sang ao, chuồng của người dân. 

Sau mỗi cơn mưa, bùn đất trôi hết xuống ao, nước tràn đến tận sân nhà. Ngan, vịt phải đóng chuồng, chuyển lên nhà trên sống cùng người dân. Ngoài ra, do ô nhiễm, nhiều nhà còn phải gửi con cháu đi chỗ khác ở.

Cũng theo người dân, họ đang rất mong muốn được bồi thường GPMB và bố trí khu tái định cư. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, cho đến nay, mọi việc mới chỉ dừng lại ở việc kiểm đếm. Người dân liên tục làm đơn gửi lên chính quyền xã trong 4 năm nhưng đều không được xử lý.

Dân mắc kẹt tại “ốc đảo” KCN Cẩm Khê, Phú Thọ: Chờ ý kiến của tỉnh - Ảnh 2.

Do đời sống bị ảnh hưởng, người dân muốn nhanh chóng được bồi thường, GPMB để đi chỗ khác ở, nhưng đơn thư nhiều lần, vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để

Trao đổi với Dân Việt, ông Trần Danh Ca - Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Khê cho biết, việc diện tích đất ao cá, cấy lúa của người dân bị ảnh hưởng, cũng như việc đền bù GPMB và sắp xếp đất tái định cư cho người dân, UBND thị trấn Cẩm Khê đã có rất nhiều báo cáo lên các cơ quan cấp trên để giải quyết.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 12/6, ông Hà Thanh Bình - Trưởng phòng TN&MT huyện Cẩm Khê cho biết, dự án KCN Cẩm Khê đã được chính phủ và chính quyền tỉnh chấp thuận, cho triển khai trên địa bàn huyện Cẩm Khê từ năm 2016. Việc đền bù GPMB đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật tuy nhiên hiện nay còn sót lại 4 hộ dân nằm trong "lòng chảo" KCN Cẩm Khê.

Theo ông Bình, hiện nay đã bố trí được 1 hộ tái định cư, 3 hộ còn lại đã mời làm việc nhưng vẫn khúc mắc do chủ trương xác nhận lại đơn vị hành chính nên liên quan đến hạn mức đất ở.

Dân mắc kẹt tại “ốc đảo” KCN Cẩm Khê, Phú Thọ: Chờ ý kiến của tỉnh - Ảnh 3.

Việc bồi thường, GPMB và bố trí đất tái định cư cho người dân hiện đang chờ ý kiến cụ thể của UBND tỉnh Phú Thọ

"Trong 3 hộ chưa chịu di dời, có 1 hộ bị thu hồi 400m2 đất ở, 2 hộ còn lại bị thu hồi 200m2, nhưng khi làm việc các hộ đều yêu cầu phải được đền bù 400m2 như chính sách cũ. Về vấn đề này, do liên quan đến vấn đề quản lý đất đai nên chính quyền huyện Cẩm Khê đã có văn bản xin ý kiến của tỉnh Phú Thọ hướng dẫn thực hiện không những về việc giao đất ở mà còn việc đấu giá đất và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất để đảm bảo đúng quy định pháp luật", ông Bình cho biết.

Cũng theo ông Bình, hiện nay, các sở, ban, ngành của tỉnh đang họp lấy ý kiến để có những hướng dẫn cụ thể và đúng pháp luật hiện hành. Ngay khi có văn bản hướng dẫn, UBND huyện sẽ triển khai ngay vì đã có sẵn quỹ đất tái định cư.

Ngoài ra, theo ông Bình, sau khi nhận được phản ánh của báo, chính quyền huyện đã chỉ đạo Công ty Đức Anh xử lý ngay. Ban bồi thường của Công ty Đức Anh đã xuống làm việc với các hộ dân và thống kê thiệt hại để hỗ trợ người dân theo quy định của tỉnh.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem