Dân số lần đầu tiên giảm xuống dưới 50.000, Venice nguy cơ trở thành 'thành phố ma'

Lê Phương (Express) Thứ ba, ngày 16/08/2022 08:01 AM (GMT+7)
Dân số của Venice đã giảm xuống dưới 50.000 người, làm dấy lên lo ngại rằng địa điểm lịch sử này có thể trở thành một "thành phố ma".
Bình luận 0
Dân số lần đầu tiên giảm xuống dưới 50.000, Venice trở thành 'thành phố ma' - Ảnh 1.

Dân số Venice lần đầu giảm xuống dưới 50.000 người. Ảnh: Getty

Các nhãn dán và biểu ngữ mang số 49.999 đã xuất hiện trên các cây cầu và tòa nhà trong những tuần gần đây để phản đối tình trạng giảm dân cư ở khu phố cổ của Venice. Đây được cho là lần đầu tiên dân số thành phố giảm xuống dưới 50.000 người.

Cư dân Matteo Secchi nói với nhật báo Frankfurter Allgemeine của Đức: "Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi sẽ trở thành một thành phố ma giống như Pompeii".

Hai mươi năm trước Venice là nơi sinh sống của 64.000 người nhưng dân số đã giảm xuống còn 58.200 người vào năm 2012. Hiện con số đã đạt mức thấp lịch sử là 49.997 người, theo khảo sát của chính quyền thành phố.

Ông Secchi và những người ủng hộ từ tổ chức Venessia.com đang cảnh báo về tình trạng người dân tiếp tục rời đi khỏi thành phố, còn được gọi là "Venexodus", trong bối cảnh những người trẻ tuổi cảm thấy mệt mỏi với giá thực phẩm tăng cao, khách du lịch nườm nượp đến, giá thuê cao và không có ô tô.

9.000 người ở Venice dưới 18 tuổi trong khi gần một nửa sống tại đây từ 60 tuổi trở lên.

Số lượng khách du lịch tại Venice tiếp tục đông hơn cư dân với hơn 93.000 người được ghi nhận vào 13/8.

Trước đó, các hạn chế của Covid-19 đã khiến lượng khách du lịch giảm mạnh, nhưng dường như họ đang quay trở lại thành phố ngày một đông.

Số lượng du khách tăng trở lại mức trước đại dịch vào mùa xuân, khiến chính quyền Venice phần nào đó tỏ ra khá lo ngại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem