Dân thất vọng về cách tính thuế

Thứ sáu, ngày 23/03/2012 20:02 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhân đọc bài "Thế nào là khoan sức dân?", nhiều bạn đọc gửi phản hồi về tòa soạn. Chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến.
Bình luận 0

Dư luận đang bày tỏ nỗi thất vọng khi một lần nữa, Bộ Tài chính lặp lại sai lầm trong cách tính mức khởi điểm chịu thuế của Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. Tôi thật sự thất vọng về cả 2 điểm là mức chịu thuế và thời gian áp dụng. Bộ Tài chính nên tính theo tỷ lệ phần trăm trượt giá hằng năm để xây dựng mức chịu thuế để bảo đảm cuộc sống cho người lao động.

Hiện 1 bó rau muống là 5.000 đồng nhưng đến năm 2014 sẽ là bao nhiêu? Giá xăng bây giờ 22.900 đồng/lít, đến năm 2014 sẽ là bao nhiêu? Ai cũng muốn thay đổi luật sớm để có mức sống thoải mái trong cuộc sống hằng ngày, nhưng nên dựa vào mức lương và lạm phát hằng năm để thay đổi. Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện tại không còn phù hợp vậy mà vẫn dựa theo cái cũ để làm.

Các cơ quan chức năng khi sửa đổi luật hay áp dụng bất kỳ chính sách nào nên suy nghĩ đến số đông, đặc biệt là những người làm công ăn lương. Người làm chính sách phải dự báo được những khả năng có thể xảy ra thì mới đưa ra được chính sách đúng đắn. Dân có giàu thì nước mới mạnh, thế nhưng hàng loạt đề xuất gần đây của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông - Vận tải lại đùn đẩy phần khó khăn về phía người dân và nhà sản xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem