Đàn voi rừng phá tan hoang 1ha rừng

Chủ nhật, ngày 05/09/2010 13:14 PM (GMT+7)
Dân Việt - Từ đầu tháng Chín đến nay, một bầy voi rừng ước tính từ 5 đến 7 con, liên tục xuất hiện lúc nửa đêm tại khu vực tiểu khu 222, xã Ya Tờ Mốt, Ea Sup, Đăk Lăk.
Bình luận 0

“Bầy voi xuất hiện, chúng đạp ngã đổ ngổn ngang khoảng hơn 1 ha rừng. Lần mới đây nhất, bầy voi thi nhau xé banh khu lán trại cuả bốn nhân viên bảo vệ đang ở để bảo vệ rừng, bảo vệ các phương tiện thi công đường, phân lô... chuẩn bị cho dự án trồng cao su cuả Công ty Đức Tâm”, một cán bộ công ty Đức Tâm cho biết.

Theo lời kể, trước khi rút vào rừng sâu, đàn voi còn thi nhau gầm rú, nghe đinh tai.

Trao đổi với Dân Việt chiều 4-9, ông Cao Văn Ba, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đức Tâm cho biết: Lán trại có diện tích khoảng 60m vuông mới làm khoảng hơn tháng. Mâý ngày nay, do voi rừng về phá dữ dội, sợ ảnh hưởng đến tính mạng nên công ty tạm thời cho anh em rút lui khỏi hiện trường.

Dự kiến, đầu tuần tới công ty sẽ tăng cường người và tái thiết lập lán trại với quy mô phòng thủ tốt hơn để chống voi phá phách. Đồng thời, công ty áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhất để xua đuổi từ xa nếu đàn voi tiếp tục đột nhập. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem