An Giang: Dùng máy kích điện bắt cá hủy diệt bị tịch thu, dân cam kết không thả chà ở Búng Bình Thiên

Thế Anh (Cổng TT Thứ hai, ngày 05/09/2022 06:03 AM (GMT+7)
6 tháng đầu năm 2022, Đoàn công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã tuần tra được 80 lượt, phát hiện 1 trường hợp đánh bắt thủy sản bằng ngư cụ cấm, thu 1 máy kích điện
Bình luận 0
Sáng 12/07, Đoàn công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện An Phú kết hợp Chi cục Thủy sản An Giang ra quân kiểm tra việc khai thác, đánh bắt thủy sản bằng ngư cụ cấm.

 

An Giang: Dùng máy kích điện bắt cá hủy diệt sẽ bị tịch thu, dân cam kết không thả chà ở Búng Bình  - Ảnh 1.

Kiểm tra tịch thu máy kích điện đánh bắt cá hủy diệt

Theo đó, đoàn đã chia thành 6 Tổ công tác với hơn 30 thành viên đã trực tiếp tuần tra, kiểm soát trên các khúc sông thuộc địa bàn xã Đa Phước, Phước Hưng, Vĩnh Lộc, Vĩnh Hội Đông, Nhơn Hội, Phú Hội và thị trấn An Phú. 

Qua kiểm tra, các Tổ công tác phát hiện 2 trường hợp chài cá có gắn kích điện tại khúc sông thuộc địa phận xã Vĩnh Hội Đông. Tổ đã tịch thu 2 bình ắc qui, 2 máy kích điện và nhắc nhở người dân không khai thác, đánh bắt thủy sản bằng ngư cụ cấm, nhất là các dụng cụ có gắn kích điện. 

Bên cạnh, các Tổ công tác còn tuyên truyền các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản cho 3 trường hợp cào hến và cào cá bằng lưới Thái đảm bảo kích thước mắc lưới; đồng thời, vận động 10 trường hợp tháo gỡ dớn, lú mắc lưới nhỏ không đúng quy định.

An Giang: Dùng máy kích điện bắt cá hủy diệt sẽ bị tịch thu, dân cam kết không thả chà ở Búng Bình  - Ảnh 2.

Tuyên truyền, nhắc nhở người dân khai thác thủy sản đúng kích thước mắc lưới quy định

Được biết, 6 tháng đầu năm 2022, Đoàn công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện An Phú đã tuần tra được 80 lượt, phát hiện 1 trường hợp đánh bắt thủy sản bằng ngư cụ cấm, thu 1 máy kích điện; nhắc nhở 13 trường hợp khai thác thủy sản đúng kích thước mắc lưới và cho 02 trường hợp làm cam kết không đặt chà trong Búng Bình Thiên.

Đánh bắt thủy sản bằng kích điện đã được pháp luật nghiêm cấm từ lâu, vì vậy ngành chức năng vận động người dân không nên khai thác đánh bắt thủy sản bằng điện, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và bảo tồn nguồn lợi thủy sản. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem