Đảng Cộng hòa trên đường giành chiến thắng ở Hạ viện, ông Trump khẩn cấp kêu gọi cử tri giờ cuối

Lê Phương (CBSNews; RT) Thứ tư, ngày 09/11/2022 11:20 AM (GMT+7)
Các cuộc bỏ phiếu đã khép lại ở hơn 40 bang, bao gồm cả Washington, D.C. Tính đến 9 giờ tối ngày 8/11 (9 giờ sáng ngày 9/11 giờ Việt Nam), CBS News ước tính đảng Dân chủ đã giành được 161 ghế và đảng Cộng hòa (GOP) giành được 192 ghế ở Hạ viện.
Bình luận 0
Đảng Cộng hòa trên đường giành chiến thắng ở Hạ viện, ông Trump khẩn cấp kêu gọi cử tri giờ cuối - Ảnh 1.

Một ông bố đưa 2 con trai đi bỏ phiếu ở Pacoima, bang California. Ảnh: AP.

Đảng Cộng hòa hiện nắm giữ 212 ghế và chỉ cần giành thêm sáu ghế nữa, ngoài số ghế mà họ đang nắm giữ, để giành được đa số.

Trong khi đó, các đảng viên Dân chủ hiện nắm giữ 220 ghế, và còn ba vị trí trống: Đại diện GOP Jackie Walorski, ở Indiana, đã qua đời vào tháng 8, các Hạ nghị sĩ của Đảng Dân chủ Charlie Crist và Ted Deutch, đều ở Florida, đã từ chức.

Đảng giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng thường mất ghế giữa nhiệm kỳ, bên cạnh đó lạm phát cao cùng những lo ngại về nền kinh tế là những yếu tố lớn khiến Tổng thống Joe Biden bị mất tín nhiệm.

Đảng Dân chủ cũng đang gặp bất lợi vì việc tái phân chia khu vực diễn ra sau cuộc Điều tra dân số năm 2020. Một số bang thuộc đảng Cộng hòa đã giành được ghế, trong khi một số bang thuộc phe Dân chủ bị mất ghế.

Trong mùa tranh cử năm nay, đảng Cộng hòa chủ yếu tập trung vào vấn đề kinh tế, tội phạm và nhập cư. Các đảng viên Dân chủ tỏ ra phân tán hơn khi vận động về quyền tiếp cận phá thai và các giá trị dân chủ. 

Mọi đảng viên Cộng hòa thách thức kết quả bầu cử năm 2020 tại Hạ viện đều có khả năng thắng cử và chỉ có hai trong số 10 đảng viên Cộng hòa đã bỏ phiếu để luận tội cựu Tổng thống Donald Trump vẫn có tên trong lá phiếu cho cuộc tổng tuyển cử.

Sáng 9/11, đảo Guam ở Tây Thái Bình Dương đã công bố kết quả bầu cử. Theo đó, ông James Moylan nhận được 52,19% số phiếu bầu, sẽ trở thành thành viên đảng Cộng hòa thứ hai đại diện cho Guam tại Hạ viện Mỹ kể từ khi vị trí dân biểu này được thiết lập vào năm 1970.

Ông Moylan đã đánh bại ứng cử viên đảng Dân chủ Judith Won Pat, người nhận được 47,15% số phiếu bầu.

Cũng trong thời gian cuộc bầu cử giữa kỳ sắp kết thúc, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi cử tri tiếp tục xếp hàng tại các điểm bỏ phiếu để đảm bảo lá phiếu của họ minh bạch, sau các báo cáo rằng một số máy bỏ phiếu hoạt động không bình thường ở Arizona cùng nhiều địa điểm khác trên khắp đất nước.

Ông Trump cáo buộc đảng Dân chủ đang tìm cách "trì hoãn" các cuộc bỏ phiếu của đảng Cộng hòa bằng các chiến thuật "rất không công bằng", đồng thời nhấn mạnh các cử tri Arizona phải ở lại các điểm bỏ phiếu cho đến khi họ chắc chắn rằng lá phiếu của họ đã được chính thức nộp.

"Đừng rời khỏi hàng, hãy ở nguyên vị trí của bạn. Họ nói rằng máy móc không hoạt động. Có rất nhiều điều tồi tệ đang xảy ra", ông Trump nói trong một tin nhắn video ngắn gọn, lưu ý thêm: "Họ muốn bạn trì hoãn việc bỏ phiếu, và bạn không thể để họ làm vậy".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem