Đảng Dân chủ dọa luận tội, ép Phó Tổng thống Mike Pence phế truất ông Trump

11/01/2021 10:35 GMT+7
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi mới đây tuyên bố Hạ viện sẽ sớm xem xét ban hành một nghị quyết thúc giục Phó Tổng thống Mike Pence triệu tập Nội các và viện dẫn Tu chính án thứ 25 loại bỏ ông Trump ngay lập tức.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm 10/1 tuyên bố sẽ ban hành nghị quyết luận tội Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump lần thứ hai nếu Phó Tổng thống Mike Pence và các thành viên Nội các không ngay lập tức cách chức ông Trump.

“Để bảo vệ nền Dân chủ và Hiến pháp quốc gia, chúng tôi buộc phải hành động khẩn cấp vì Tổng thống có nguy cơ gây ra mối đe dọa tiềm năng với cả hai. Mỗi ngày trôi qua, cơn ác mộng của cuộc tấn công làm tổn hại nền dân chủ của chúng ta - mà chính vị Tổng thống này gây ra - ngày càng gia tăng, buộc chúng ta phải lập tức hành động” - bà Nancy Pelosi nhấn mạnh.

Đảng Dân chủ dọa luận tội, ép Phó Tổng thống Mike Pence phế truất ông Trump  - Ảnh 1.

Đảng Dân chủ ép Phó Tổng thống Mike Pence phế truất ông Trump

Trước đó, chỉ ít giờ sau khi vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội hôm 6/1 diễn ra, hai nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ là Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã kêu gọi cách chức ngay lập tức ông Trump dù chỉ còn gần 2 tuần trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào 20/1 tới đây. Ông Chuck Schumer và bà Nancy Pelosi khi đó tuyên bố Hạ viện sẽ luận tội ông Trump nếu Phó Tổng thống Mike Pence và Nội các không viện dẫn Tu chính án thứ 25 của hiến pháp để loại bỏ ông Trump khỏi Nhà Trắng. Tu chính án thứ 25 cho phép Phó Tổng thống lên nắm quyền trong trường hợp Tổng thống không đủ năng lực đảm trách việc lãnh đạo đất nước.

Giờ đây, bà Pelosi tiếp tục lặp lại thông điệp này, khẳng định các lãnh đạo đảng Dân chủ sẽ yêu cầu sự đồng thuận của Hạ viện để ban hành một nghị quyết thúc giục Phó Tổng thống Mike Pence triệu tập Nội các và viện dẫn Tu chính án thứ 25 loại bỏ ông Trump ngay lập tức. Nghị quyết nhiều khả năng sẽ được chính thức đưa ra bỏ phiếu vào ngày 12/1 tới đây. Trong trường hợp nghị quyết được thông qua, điều này buộc ông Mike Pence kích hoạt Tu chính án thứ 25 trong vòng 24 giờ sau đó. 

Song song với nỗ lực cách chức ông Trump, các lãnh đạo đảng Dân chủ cũng đang tiếp tục thảo luận về khả năng luận tội vị Tổng thống sắp mãn nhiệm Mỹ. Nhiều khả năng đảng Dân chủ sẽ chờ Tổng thống đắc cử Joe Biden chính thức nắm quyền rồi mới trình bản luận tội lên, bởi Thượng viện hiện tại vẫn do Đảng Cộng hòa kiểm soát và bất kỳ dự luật luận tội Trump nào có thể sẽ bị Thượng viện phủ quyết ngay lập tức. 

Cho đến nay, khoảng 200 nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đã ký vào bản đồng thuận ban hành nghị quyết cáo buộc Tổng thống Trump về tội kích động bạo loạn để chống lại chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, đa số nghị sĩ Cộng hòa hiện không mặn mà với đề xuất cách chức sớm hay luận tội ông Trump. Khảo sát được thực hiện bởi ABC News Ipsos mới đây cho thấy chỉ có khoảng 13% nghị sĩ Cộng hòa có khả năng ủng hộ việc bãi nhiệm ông Trump. Khoảng 10-15% nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ luận tội hoặc bãi nhiệm Tổng thống. 

Trước đó, hôm 31/10/2019, Hạ viện Mỹ từng phê chuẩn quyết định luận tội Tổng thống Donald Trump. Vụ điều tra luận tội tập trung xoay quanh nghi vấn Trump từ chối viện trợ quân sự cho Ukraine để tạo áp lực buộc nước này điều tra ứng cử viên Tổng thống Joe Biden và con trai Hunter Biden về hành vi tham nhũng khi Hunter còn nằm trong hội đồng quản trị một công ty khí đốt lớn bậc nhất Ukraine. Tổng thống Trump sau đó phủ nhận cáo buộc, cho rằng nội dung trò chuyện với Tổng thống Ukraine là hoàn toàn hợp lý, dù thừa nhận có nhắc đến Joe Biden và con trai ông này. Thượng viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát khi đó cũng bác bỏ đề xuất luận tội của Hạ viện.


NTTD
Cùng chuyên mục