Từ vụ tử vong ở Thái Nguyên, đăng tải hình ảnh cá nhân của người khác lên mạng xã hội sẽ bị lý sao?

Quang Minh Thứ ba, ngày 07/06/2022 15:46 PM (GMT+7)
Sau vụ việc người đàn ông rơi từ tầng 11 chung cư Tiến Bộ (Thái Nguyên) xuống tử vong, nhiều người dân đã đăng hình ảnh cá nhân của người khác lên mạng xã hội, kèm theo đó là những câu chuyện chưa được kiểm chứng. Vậy ở góc độ pháp lý, những người đăng hình ảnh cá nhân của người khác có thể bị xử lý sao?
Bình luận 0

Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác phải xin phép

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho hay: Hiện nay vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ, chưa có kết luận cuối cùng nên mọi người cẩn thận trọng khi đưa ra những thông tin, sử dụng những hình ảnh của các cá nhân có liên quan.

Theo quy định của pháp luật, việc sử dụng hình ảnh cá nhân phải được người đó cho phép, trừ trường hợp vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, an toàn cộng đồng. Cụ thể, điều 32 của Bộ luật dân sự quy định về việc sử dụng hình ảnh cá nhân như sau: 

Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Từ vụ tử vong ở Thái Nguyên, đăng tải hình ảnh cá nhân của người khác lên mạng xã hội sẽ bị lý sao? - Ảnh 1.

Hiện trường nơi người đàn ông tử vong khi rơi từ tầng cao. Ảnh: Đức Sơn

Ngoài ra, theo Điều 38 Bộ luật dân sự 2015, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Việc sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý.

Như vậy, việc tự ý đăng ảnh người khác khi chưa có sự đồng ý của người đó hoặc đăng ảnh có liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân khi chưa có sự đồng ý của người đó là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tùy tiện sử dụng hình ảnh cá nhân người khác sẽ bị xử phạt

Theo luật sư Cường, trong trường hợp các tổ chức cá nhân sử dụng hình ảnh của người phụ nữ có nghi vấn trong vụ việc này để đăng tải, kèm theo những lời lẽ xúc phạm danh dự nhân phẩm của người phụ nữ này thì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP:  

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan , tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; 

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin bí mật đời tư cá nhân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật.

Luật sư Cường cho biết thêm, việc người đàn ông rơi từ tầng 11 tòa nhà chung cư xuống đất tử vong đặt ra nhiều nghi vấn, tuy nhiên dù là nguyên nhân gì chăng nữa thì cơ quan điều tra cũng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân tử vong, xác định đây là vụ tai nạn, tự tử hay bị sát hại, làm cơ sở giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Từ vụ tử vong ở Thái Nguyên, đăng tải hình ảnh cá nhân của người khác lên mạng xã hội sẽ bị lý sao? - Ảnh 3.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Trường hợp kết quả xác minh của cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy nạn nhân rơi xuống do có người đẩy, tác động vật lý thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội giết người hoặc tội vô ý làm chết người dù bất kỳ nguyên nhân trước đó là gì bởi mọi người đều có thể nhận thức được rằng ở độ cao của tầng 11 tòa nhà chung cư mà rơi xuống thì nạn nhân hoàn toàn có thể tử vong, nếu nhận thức được điều đó mà vẫn tác động ngoại lực khiến nạn nhân rơi xuống thì đây là hành vi giết người.

Còn trường hợp nạn nhân tự trèo qua cửa sổ rồi rơi xuống mà không có sự tác động, đe dọa từ người khác thì có thể xác định đây là vụ tai nạn, nạn nhân tử vong là ngoài ý muốn nên cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án hình sự.

Nêu quan điểm về vụ việc, bạn đọc Ngọc Hưng (ở TP.Thái Nguyên) cho rằng, pháp luật quy định mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm thái độ của mình đối với các vấn đề xã hội.

Tuy nhiên, hành vi "cười chê", "lên án", bày tỏ quan điểm thái độ của mình về một vấn đề, một con người, một sự việc như thế nào thì phải trong chừng mực pháp luật quy định, không được phép lợi dụng những sai lầm của người khác để nhục mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm của họ. 

"Việc họ đúng sai đến đâu sẽ do cơ quan có thẩm quyền quyết định trên cơ sở các quy định của pháp luật. Chính vì vậy, người dân cần tỉnh táo, không share những hình ảnh, thông tin chưa được kiểm chứng để tránh bị xử phạt", luật sư Cường nói thêm.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, khoảng 13h50 ngày 5/6, một nam thanh niên rơi từ tầng 11 của chung cư Tiến Bộ Mới - TBCO Riverside và tử vong tại chỗ. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, người dân sống ở tầng dưới nghe thấy tiếng động rất mạnh, chạy xuống dưới sảnh toà nhà thì phát hiện một nam giới đã tử vong.

Theo thông tin từ cư dân tòa nhà, nạn nhân không phải là người sống tại chung cư này. Cơ quan chức năng đã có mặt tiến hành khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân của vụ việc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem