Đảng viên dân tộc Chăm ở Bình Thuận với sinh hoạt chuyên đề "Giữ trọn lời thề đảng viên"

Bùi Phụ Thứ sáu, ngày 17/03/2023 15:24 PM (GMT+7)
Phóng viên Báo Dân Việt được tham dự một buổi sinh hoạt chuyên đề "giữ trọn lời thề đảng viên" và đảng viên tự rà soát, soi rọi lại chính mình do Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận tổ chức.
Bình luận 0

LTS: Đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề "Giữ trọn lời thề Đảng viên" được triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Qua đó, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

PV Dân Việt đã tham dự những buổi sinh hoạt này để ghi nhận không khí trang trọng, nghiêm túc nhưng cũng rất ấm áp tình đồng chí.

Trang phục sạch, đẹp để tỏ lòng kính trọng

Vừa bước vào hội trường, chúng tôi tỏ ra bất ngờ bởi hơn 20 người ai cũng trang phục đẹp, nhất là những chị nữ trang phục rất duyên dáng… Riêng nhưng phái nam đều mặc áo sơ mi, thắt cà vạt rất chỉnh tề như thể hiện sự trân trọng, cái đẹp của mình trước những người khác…

Phía trên, ông Nguyễn Phú Hoàng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận - chủ trì buổi sinh hoạt và hơn 20 đảng viên ngồi phía dưới. Trong những đảng viên đứng lên đọc lại bản kiểm điểm, soi rọi lại mình, tôi ấn tượng trước những tâm sự của đảng viên Lư Văn Năm, người dân tộc Chăm (SN 1975).

Tâm sự của một đảng viên, nông dân người Chăm khi soi rọi lại mình giữ trọn lời thề đảng viên - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phú Hoàng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận chủ trì buổi sinh hoạt. Ảnh: Bùi Phụ

Trao đổi với chúng tôi, anh Lư Văn Năm cho biết, ngay sau khi nhận chỉ đạo viết bản kiểm điểm soi rọi lại mình, hai vợ anh đã thao thức và trăn trở 10 ngày mới viết xong bản kiểm điểm dài khoảng gần 3 trang A4.

"Vợ tôi cũng là người Chăm, cũng là đảng viên, nên hai vợ chồng "tự soi nhau", thống nhất bàn bạc suốt nhiều ngày liền mới viết được chừng ấy chữ thôi! Nhưng với vợ chồng tôi, những chữ ấy là tâm sự tận đáy lòng, quý hơn cả vàng, cả bạc…", anh Lư Văn Năm chia sẻ.

Anh Năm cho biết, anh được vinh dự đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2002. Khi ấy anh đang công tác ở Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn Bình Thuận. Sau đó anh làm  Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận; Phó trưởng Ban Kinh tế - xã hội, Tuyên Giáo, Xây dựng hội Hội Nông dân tỉnh cho đến hôm nay.

Hiện tại anh Năm sinh hoạt tại chi bộ của Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận. Theo lời anh Năm, nhiều năm công tác ở hội, anh đi cơ sở nhiều, tiếp xúc với nhiều nông dân, nên anh hiểu và cố gắng thực hiện những điều mà nông dân ở khắp các vùng miền gửi gắm, tâm sự với anh về chuyên tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân làm ra…

"Ngày hôm qua, vợ chồng tôi chuẩn bị bộ đồ sạch đẹp, để hôm nay tôi mặc đến đọc bản kiểm điểm trước chi bộ. Dưới cờ Tổ quốc và Đảng, mình phải trang nghiêm, trước mặt các đồng nghiệp đi trước mình phải tỏ lòng kính trọng…", anh Năm tâm sự.  

Sửa những hạn chế, khuyết điểm

Khi được chủ tọa mời lên đọc bản tự kiểm, anh Lư Văn Năm bày tỏ: Từ khi nhận được Kế hoạch số 36-KH/CBHND, ngày 20/02/2023 của Chi bộ về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề "Giữ trọn lời thề đảng viên", tôi tự rà soát, soi rọi, đánh giá lại quá trình thực hiện lời thề của cá nhân từ khi được kết nạp Đảng và đến thời điển hiện tại.

Tâm sự của một đảng viên, nông dân người Chăm khi soi rọi lại mình để giữ trọn lời thề đảng viên - Ảnh 3.

Anh Lư Văn Năm Tâm, đảng viên, nông dân người Chăm đọc bản soi rọi lại mình giữ trọn lời thề đảng viên. Ảnh Bùi Phụ

"Qua học tập, bản thân tôi nhận thức đầy đủ hơn các quan điểm, chủ trương nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật Nhà nước. Tôi nghiêm túc, tích cực nghiên cứu công việc chuyên môn vận dụng vào chương trình, kế hoạch công tác để tham mưu kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước", anh Nam chia sẻ.

"Tôi tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Tôi luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ. Luôn đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong công tác, trong cuộc sống luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong việc giữ gìn đạo đức, lối sống; chống tư tưởng cơ hội.

Cá nhân tôi không có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Từ khi là đảng viên đến nay, tôi giúp đỡ 5 quần chúng ưu tú vào Đảng CSVN", anh Năm nêu.

Theo như anh Năm, trong quá trình tự soi, tự sửa, bản thân anh chưa có hạn chế nào đến mức để chi bộ kiểm điểm phê bình, kỷ luật. Tuy nhiên, khuyết điểm của mình là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: Sai chính tả trong soạn thảo văn bản; công tác tham mưu đôi lúc còn chậm…

Anh Lư Văn Năm khẳng định: Việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề "Giữ trọn lời thề đảng viên" nhằm giúp anh và gia đình nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về niềm vinh dự, tự hào, danh dự cũng như trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên đối với lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước tổ chức khi nhận nhiệm vụ. Trong thời gian tới, anh tiếp tục nghiên cứu, trau dồi kiến thức để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao…

Bản tự kiểm của anh Lư Văn Năm được chủ tọa, những người tham dự đánh giá cao bởi sự chân thật, nhìn thấy khuyết điểm của mình để chỉnh sửa. Quan trọng nhất là anh Năm được đồng nghiệp trong cơ quan quý mến bởi lối sống giản dị, biết kính trên nhường dưới…

Tâm sự của một đảng viên, nông dân người Chăm khi soi rọi lại mình để giữ trọn lời thề đảng viên - Ảnh 4.

Một đảng viên sinh hoạt ở chi bộ Hội Nông tỉnh Bình Thuận đọc bản tự kiểm tại buổi sinh hoạt giữ trọn lời thề đảng viên. Ảnh: Bùi Phụ

"Đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng"

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Phú Hoàng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận cho biết, đợt sinh hoạt chính trị này được triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Qua đó, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Mới nhất là thực hiện theo Hướng dẫn số 06-HD/TU, ngày 13/1/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên tự rà soát, soi rọi, nhìn nhận, đánh giá lại quá trình thực hiện lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa của cá nhân khi được kết nạp Đảng, khi nhận nhiệm vụ do được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử.

Từ đó, giúp mỗi cá nhân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về niềm vinh dự, tự hào, danh dự, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên cộng sản đối với lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước tổ chức và nhân dân. Việc này góp phần nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị, các Đảng viên tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền về lịch sử Đảng, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước trong cán bộ, đảng viên. Qua đó, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, động viên cán bộ, đảng viên quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

"Đợt sinh hoạt chính trị được tổ chức nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Chi bộ, người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm về chất lượng đợt sinh hoạt chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất", ông Nguyễn Phú Hoàng khẳng định.

(Còn nữa)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem