Đào 30.000m3 đất đá vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân, lực lượng tìm kiếm tạm rút khỏi thủy điện Rào Trăng 3

Trần Hòe Thứ ba, ngày 30/03/2021 18:24 PM (GMT+7)
Sau hơn 6 ngày tổ chức tìm kiếm đợt 1 giai đoạn 4, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy 11 nạn nhân mất tích do sạt lở vùi lấp tại thủy điện Rào Trăng 3.
Bình luận 0

Chiều 30/3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau hơn 6 ngày tổ chức tìm kiếm đợt 1 giai đoạn 4, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân mất tích do sạt lở vùi lấp tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Đào 30.000m3 đất đá vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân, lực lượng tìm kiếm tạm rút khỏi Rào Trăng  - Ảnh 1.

Sau hơn 6 ngày, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy thi thể các nạn nhân mất tích do sạt lở vùi lấp tại thủy điện Rào Trăng 3.

Trong đợt 1 giai đoạn 4, tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các lực lượng khác tiến hành tìm kiếm 11 nạn nhân mất tích. Đã có 4 máy múc, 2 máy hút nước cỡ lớn, máy dò dưới lòng sông cùng với nhiều phương tiện cần thiết khác được sử dụng để phục vụ cho việc tìm kiếm.

Đào 30.000m3 đất đá vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân, lực lượng tìm kiếm tạm rút khỏi Rào Trăng  - Ảnh 2.

Việc tìm kiếm 11 nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 gặp rất nhiều khó khăn.

Qua hơn 6 ngày tìm kiếm đã có trên 30.000m3 đất đá đã được đào bới. Sông Rào Trăng cũng được nắn dòng, đắp đê quai để tạo dòng chảy mới với chiều dài hơn 250m nhằm thực hiện tìm kiếm dưới lòng sông. Lực lượng tìm kiếm đã vượt qua rất nhiều khó khăn với quyết tâm sớm tìm được các công nhân mất tích để đưa họ về với gia đình, nhưng đến nay vẫn chưa mang lại kết quả.

Ngay sau khi đợt 1 giai đoạn 4 kết thúc, toàn bộ lực lượng tìm kiếm tạm thời rút quân và sẵn sàng phương án tìm kiếm đợt 2 trong thời gian tới.

Đào 30.000m3 đất đá vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân, lực lượng tìm kiếm tạm rút khỏi Rào Trăng  - Ảnh 3.

Sông Rào Trăng cũng được nắn dòng, đắp đê quai để tạo dòng chảy mới nhằm thực hiện tìm kiếm dưới lòng sông.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, sau khi đợt tìm kiếm này kết thúc, cơ quan chức năng sẽ họp bàn rồi mới có phương án tìm kiếm tiếp theo.

Trước đó, như tin đã đưa, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của các nạn nhân mất tích. Những vật dụng này gồm quần áo, xe máy, ví… bị lấp sâu dưới khu vực bãi bồi thứ nhất của sông Rào Trăng.

Đào 30.000m3 đất đá vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân, lực lượng tìm kiếm tạm rút khỏi Rào Trăng  - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng sẽ họp để bàn để có phương án tìm kiếm tiếp theo tại Rào Trăng.

Vào ngày 12/10/2020, tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra sạt lở đất gây vùi lấp 17 công nhân thi công thủy điện. Đến nay, qua 3 giai đoạn tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, lực lượng chức năng mới tìm được 6 thi thể.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem