"Dập" dịch tả lợn châu Phi ở Quảng Bình: Lợn chạy vô rừng khó bắt

Trần Anh Thứ sáu, ngày 25/10/2019 11:30 AM (GMT+7)
Dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 6/8 huyện, thành phố của tỉnh Quảng Bình, đã có địa bàn tái phát lại sau 30 ngày.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, ông Đinh Gia Tuyết - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Minh Hóa, cho biết: “Trên địa bàn vừa phát hiện thêm 2 ổ dịch tả lợn châu Phi, trong đó có 1 ổ tái xuất hiện ở xã Xuân Hóa và một ổ ở xã Trọng Hóa”.

“Các bản ở xã Dân Hóa, xã Trọng Hóa có tập quán thả rông lợn. Khi phát hiện lợn bị bệnh, việc huy động tiêu hủy rất khó bởi phong tục tập quán của họ là khi nào lợn chết mới cho tiêu hủy. Bên cạnh đó, khi thấy đông người lạ, lợn ở các bản bỏ chạy vào rừng, khe suối nên rất khó bắt", ông Tuyết nói.

img

Chốt kiểm dịch tả lợn châu Phi đóng trên địa bàn xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình).

"Các bản ở sát nhau, lợn thả rông sống chung nên nguy cơ lây bệnh ở bản này qua bản khác rất cao. Tôi cũng chỉ đạo anh em phun tiêu độc khử trùng liên tục và lập tổ công tác tuyên truyền đến từng bản”- ông Tuyết chia sẻ.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình), hiện toàn tỉnh Quảng Bình có 202 hộ/79 thôn/36 xã/6 huyện, thành phố có ổ dịch tả lợn châu Phi.

Cụ thể ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh và TP.Đồng Hới, tổng số lợn tiêu hủy là 1.611 con với tổng trọng lượng tiêu hủy 82.036 kg.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y nhận định, tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp là do thời tiết thay đổi, các ổ dịch chủ yếu nhỏ lẻ ở hộ dân, chăn nuôi chưa đảm bảo an toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem