Thái Nguyên: "Đất tặc" lộng hành, chính quyền địa phương bất lực trong công tác xử lý

Hà Thanh Thứ sáu, ngày 26/08/2022 09:20 AM (GMT+7)
Một diện tích lớn đất đồi tại xóm Thống Thượng, xã Minh Đức, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên bị khai thác và vận chuyển trái phép trong suốt một thời gian dài.
Bình luận 0

Khai thác đất trái phép trước mặt cán bộ xã

Thời gian qua, tại khu đất do ông Nguyễn Đình Nguyên (xóm Thống Thượng, xã Minh Đức, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) quản lý đã và đang diễn ra tình trạng khai thác đất trái phép với quy mô lớn. Việc khai thác trái phép này diễn ra cả ngày lẫn đêm trong suốt một thời gian dài.

Thái Nguyên: Đất tặc lộng hành chính quyền bất lực trong công tác xử lý - Ảnh 1.

Các đối tượng khai thác đất trái phép cả ngày lẫn đêm với quy mô lớn. (Ảnh: Hà Thanh)

Trong quá trình vận chuyển, các xe chở đất nối đuôi nhau phóng bạt mạng trên đường tỉnh 261, đoạn từ khu vực xóm Thống Thượng, xã Minh Đức đến khu vực ngã tư phường Ba Hàng, TP.Phổ Yên.

Khói bụi, tiếng ồn từ hoạt động khai thác, vận chuyển đất khiến đời sống của người dân bị đảo lộn.

Thái Nguyên: Đất tặc lộng hành chính quyền bất lực trong công tác xử lý - Ảnh 2.

Quá trình vận chuyển đất gây ra khói bụi, tiếng ồn, làm đảo lộn cuộc sống của người dân dọc 2 bên đường tỉnh 261 đoạn từ xóm Thống Thượng, xã Minh Đức đến ngã 4 phường Ba Hàng, TP.Phổ Yên. (Ảnh: Hà Thanh)

Người dân đã nhiều lần phản ánh sự việc lên UBND xã Minh Đức và đề nghị chính quyền có biện pháp ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép nói trên. Tuy nhiên, nhiều tháng qua sự việc này vẫn chưa được ngăn chặn triệt để.

Trước phản ánh của người dân, ngày 24/8, PV Dân Việt đã tìm đến địa chỉ trên để tìm hiểu thực tế.

Theo quan sát của PV, toàn bộ phía ngoài của khu đất, phần tiếp giáp với đường tỉnh 261 được quây kín bởi hàng rào tôn và chỉ để một lối đi duy nhất cho các phương tiện khai thác và vận chuyển đất trái phép ra vào.

Thái Nguyên: Đất tặc lộng hành chính quyền bất lực trong công tác xử lý - Ảnh 3.

Toàn bộ phía ngoài khu đất, phần tiếp giáp với đường tỉnh 261 được quây kín bởi hàng rào tôn và chỉ có một lối đi duy nhất. (Ảnh: Hà Thanh)

Bên trong hàng rào là hàng chục xe tải, loại xe có trọng tải lớn đã được đổ đầy đất trên thùng, một số khác đang đợi đến lượt đổ đất lên xe. Tất cả đều hoạt động tấp nập, công khai như một đại công trường.

Thái Nguyên: Đất tặc lộng hành chính quyền bất lực trong công tác xử lý - Ảnh 4.

Một lượng lớn xe tải tập kết tại khu vực khai thác để chờ đổ đất lên xe và chở đi tiêu thụ. (Ảnh: Hà Thanh)

Thái Nguyên: Đất tặc lộng hành chính quyền bất lực trong công tác xử lý - Ảnh 5.

Khi phát hiện PV ghi hình, một số đối tượng lập tức đóng kín cổng. Ảnh: Hà Thanh

Sau khi nắm bắt tình hình, PV Dân Việt đã liên hệ với lãnh đạo UBND xã Minh Đức, đồng thời đề nghị xã cho cán bộ xuống kiểm tra thực địa.

Tuy nhiên khi quay lại hiện trường, mặc dù có đầy đủ các thành phần chức năng của chính quyền địa phương nhưng các đối tượng vẫn ngang nhiên điều khiển phương tiện vận chuyển đất ra khỏi khu vực khai thác.

Thái Nguyên: Đất tặc lộng hành chính quyền bất lực trong công tác xử lý - Ảnh 6.

Mặc dù chính quyền địa phương có mặt, nhưng các đối tượng vẫn ngang nhiên điều khiển phương tiện chở đất ra khỏi khu vực khai thác (Ảnh: Hà Thanh)

Ông N.V.H (xóm Thống Thượng, xã Minh Đức, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) bức xúc nói: "Tình trạng khai thác đất trái phép tại khu vực này đã diễn ra được một thời gian khá dài, với quy mô rất lớn. 

Người dân phát hiện và cũng đã nhiều lần làm đơn phản ánh lên Đảng uỷ, UBND xã. Nhưng việc khai thác đất trái phép tại đây ngày càng diễn ra một cách công khai, nhất là vào ban đêm, làm cho cuộc sống của người dân chúng tôi bị đảo lộn".

Theo quan sát của PV Dân Việt, toàn bộ khu đất bị các đối tượng khai thác trái phép có tổng diện tích vào khoảng 3ha. Tại hiện trường, một lượng rất lớn đất, đá đã được các đối tượng khai thác, vận chuyển đi.

Thái Nguyên: Đất tặc lộng hành chính quyền bất lực trong công tác xử lý - Ảnh 7.

Toàn bộ diện tích đất khoảng 3ha tại khu vực xóm Thống Thượng, xã Minh Đức đã bị các đối tượng khai thác trái phép và vận chuyển đi tiêu thụ. (Ảnh: Hà Thanh)

Xã bất lực, thành phố im lặng

Trao đổi với PV Dân Việt, Bà Trần Thị Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Đức cho biết: "Hiện tượng khai thác đất trái phép ở khu vực này diễn ra khoảng hơn một tháng nay. Trước đây là cuốc trộm nhưng một số ngày gần đây thì diễn ra một cách công khai. 

Chính quyền xã cũng nhiều lần tiến hành kiểm tra, lập biên bản nhưng các đối tượng không hợp tác, bắt giữ phương tiện thì vượt thẩm quyền cấp xã nên rất khó xử lý."

Cũng theo bà Hải, ngoài không hợp tác, các đối tượng còn biểu hiện thái độ chống đối khi tổ công tác của xã kiểm tra thực địa trước sự chứng kiến của người dân.

Trong biên bản làm việc ngày 16/8 ghi rõ: "Tổ công tác của UBND xã xuống thực địa kiểm tra thì các đối tượng khai thác đất trái phép đóng cổng ra vào, không cho tổ công tác vào lập biên bản. Các đối tượng khai thác đất trộm rất ngang ngược, sẵn sàng chống đối lực lượng kiểm tra…"

Thái Nguyên: Đất tặc lộng hành chính quyền bất lực trong công tác xử lý - Ảnh 8.

Biên bản làm việc của UBND xã Minh Đức cho thấy các đối tượng khai thác đất trái phép sẵn sàng chống đối lực lượng kiểm tra (Ảnh: Hà Thanh)

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Minh Đức cho biết, khu đất bị các đối tượng khai thác trái phép trong thời gian vừa qua tại xóm Thống Thượng ngoài 2.000m2 đất dịch vụ, phần còn lại là đất trồng cây lâu năm.

Sau khi phát hiện các đối tượng khai thác đất trái phép, xã đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản. Tuy nhiên khi các xe vận chuyển đất ra ngoài đường, xã không có đủ thẩm quyền để dừng phương tiện.

Do vậy, xã đã làm báo cáo gửi UBND TP.Phổ Yên, đồng thời đề nghị khẩn trương có biện pháp ngăn chặn, xử lý các đối tượng khai thác đất trái phép tại khu vực nói trên. Dù gửi nhiều văn bản, nhưng đến nay, xã vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời từ phía TP.Phổ Yên.

PV Dân Việt đã liên hệ qua điện thoại với lãnh đạo UBND TP.Phổ Yên để tìm hiểu rõ thêm về nguyên nhân chậm trễ trong việc ngăn chặn việc đất tặc lộng hành tại khu vực xóm Thống Thượng, xã Minh Đức. Tuy nhiên, PV không nhận được câu trả lời từ phía lãnh đạo UBND TP.Phổ Yên.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem