Dấu ấn Hội Nông dân tham gia phòng, chống Covid-19 (bài 2): Cầu nối tiêu thụ 100.000 tấn nông sản vùng dịch

Đức Thịnh - Trần Đáng Thứ tư, ngày 28/07/2021 11:46 AM (GMT+7)
Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến việc tiêu thụ nông sản của nông dân gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Hội ND các cấp đã đứng ra kêu gọi, làm cầu nối tiêu thụ gần 100.000 tấn nông sản.
Bình luận 0

Nghĩa tình nông dân TP.HCM

Ông Đặng Văn Kên - Chủ tịch Hội ND xã Trung An (Củ Chi, TP.HCM) cho biết: Mới đây, Hội ND thành phố hỗ trợ tiêu thụ hơn 10 tấn củ sắn của bà con nông dân trên địa bàn xã trồng. Số sắn này đã được chuyển đến người tiêu dùng ở huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, TP.Thủ Đức…

Bà Huỳnh Thị Kim Xuyến - Phó Chủ tịch Hội ND TP.HCM cho biết: Các chương trình đã kết nối cho hội viên, nông dân; tổ chức điểm giới thiệu, trưng bày và giao dịch mua bán nông sản; tổ chức thu mua với giá vốn các mặt hàng nông sản của nông dân thành phố gặp khó khăn trong tiêu thụ… Đồng thời, Hội tổ chức trao tặng những mặt hàng nông sản là lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cho các đơn vị trực tiếp tham gia phòng chống dịch tập trung (trong khu cách ly, khu vực phong tỏa) để phục vụ nhân dân có nhu cầu.

Dấu ấn Hội Nông dân trong cuộc chiến chống Covid-19 (bài 2): Cầu nối tiêu thụ 100.000 tấn nông sản vùng dịch  - Ảnh 1.

Hội ND tỉnh Ninh Bình tổ chức điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn cho nông dân tại số 94, đường Lương Văn Tụy, phường Tân Thành, TP.Ninh Bình. Ảnh: P.Q

"Do dịch Covid-19 bùng phát nghiêm trọng, nên bà con nông dân tiêu thụ nông sản rất khó khăn. Có được kênh tiêu thụ nông sản của các cấp Hội ND, bà con nông dân phấn khởi lắm".

Ông Mai Ngươn Khánh - Phó Chủ tịch

Hội ND huyện Bình Chánh, TP.HCM

Theo Hội ND TP.HCM, tính đến nay, Hội đã phát động chương trình và hỗ trợ nông dân, HTX trên địa bàn thành phố tiêu thụ nông sản với tổng trị giá trên 756 triệu đồng, gồm: 22 tấn củ sắn, 32.000 trứng gà, 3,8 tấn rau… Không chỉ tổ chức tiêu thụ nông sản trên địa bàn, Hội ND TP.HCM còn làm cầu nối tiêu thụ hành tím, khoai lang… cho bà con nông dân các tỉnh miền Nam.

Trao đổi với PV Báo NTNN, ông Lý Hoàng Minh - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Vừa qua, Hội ND TP.HCM hỗ trợ tiêu thụ 15 tấn hành tím cho bà con nông dân của tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, Hội ND 30 tỉnh, thành trong cả nước đã kết nối tiêu thụ hơn 470 tấn hành tím Sóc Trăng.

Nhiều cách làm hay

Tại huyện Tuy An (Phú Yên), thời điểm này đang vào vụ thu hoạch chính của nhiều loại trái cây như: Chuối, dưa hấu, dưa lê... Vì vậy, hơn một tuần qua, công việc của chị Nguyễn Thị Phượng - Chủ tịch Hội ND xã An Lĩnh là đến từng ruộng, nắm lại danh sách các hộ có dưa, chuối… đang thời kỳ thu hoạch. Sau khi thống kê sản lượng, thời điểm thu hoạch của từng hộ, chị Phượng báo cáo Hội ND huyện để lên kế hoạch tiêu thụ nông sản từng địa bàn.

Anh Lê Minh Ý (nông dân trồng chuối ở thôn Vĩnh Xuân, xã An Lĩnh) cho hay: "Gia đình tôi có 2ha chuối đang vào mùa thu hoạch. Nhờ Hội ND hỗ trợ tiêu thụ nên chúng tôi đã bán hơn 500kg chuối với giá trung bình 5.000 đồng/kg. Tình hình dịch bệnh như hiện nay mà bán được như vậy, tôi rất mừng".

Theo ông Nguyễn Xuân Khiêm - Chủ tịch Hội ND huyện Tuy An, dịch Covid-19 khiến giao thương đi lại khó khăn nên thương lái ép giá nông sản. Vì vậy, để tìm đầu ra an toàn, hỗ trợ nông dân thời điểm này, hội chọn giải pháp đứng ra làm đầu mối, thiết lập ở mỗi xã 2 điểm tập kết thu mua nông sản cho bà con. Sau hơn 20 ngày triển khai, toàn huyện đã giúp nông dân tiêu thụ hơn 70 tấn nông sản với giá cao hơn 40% so với giá tư thương mua của nông dân.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, các cấp Hội ND trong tỉnh Phú Yên đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 150 tấn nông sản các loại trị giá gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội ND tỉnh đã trực tiếp thu mua gần 3 tấn nông sản gồm dưa hấu, chuối, khổ qua… để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện Phú Hòa và TP.Tuy Hòa.

Khi Bắc Giang là tâm dịch Covid-19, trùng với thời điểm chín rộ của một số loại nông sản trên địa bàn tỉnh như vải thiều, dứa, dưa hấu… Theo sát tình hình này, Hội ND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo thành lập các tổ liên kết hỗ trợ thu hoạch vải. Trong đó, riêng Lục Ngạn thành lập trên 800 tổ ở tất cả các chi hội nông dân... Ông Nguyễn Văn Thi - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Giang cho biết: Hội ND tỉnh Bắc Giang đã kết nối, tiêu thụ được trên 5.500 tấn nông sản, trong đó có 3.059 tấn vải.

Tương tự tại Sơn La, Hội ND tỉnh đã kết nối với Hội ND các tỉnh, thành tiêu thụ gần 5.000 tấn xoài và mận hậu cho nông dân Sơn La, trong đó, có 2.650 tấn xoài được xuất khẩu. Bên cạnh đó, Hội ND cũng hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX làm việc với các HTX trồng xoài, mận và kết nối tiêu thụ cho nông dân hơn 31.700 tấn xoài, mận cho nông dân ở Mai Sơn, Yên Châu và Mường La...

Ông Trương Xuân Quý - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn (T.Ư Hội NDVN) cho biết: Trước tình hình các nông sản có nguy cơ bị ùn ứ do dịch Covid-19, Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn đã chủ động đề xuất và được Ban Thường vụ T.Ư Hội giao làm đầu mối kết nối với Hội ND các tỉnh, thành hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân. "Đây là kết quả hết sức tâm huyết của các cấp Hội ND cùng chung tay hỗ trợ nông dân vượt qua đại dịch trong thời gian vừa qua" - ông Quý nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem