Dầu thô tiếp đà “lao dốc”, giá xăng trong nước còn giảm sâu?

Thanh Phong Thứ hai, ngày 30/03/2020 17:13 PM (GMT+7)
Ảnh hưởng do dịch Covid-19 lan rộng, phiên giao dịch ngày 30/3 (giờ Việt Nam), ghi nhận giá dầu thô tiếp tục “lao dốc” xuống ngưỡng xấp xỉ 20 USD/thùng. Được biết, đây là mức giá thấp nhất trong 18 năm trở lại đây.
Bình luận 0

Cụ thể, trong phiên giao dịch sáng 30/3, giá dầu WTI và Brent “trượt dài” ở mức khoảng 6% xuống xấp xỉ 20 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ năm 2002.

Theo đó, trên sàn Nymex giá dầu thô ngọt nhẹ WTI hợp đồng tháng 5 giao dịch ở ngưỡng 20,67 USD/thùng, giảm 0,84 USD, hợp đồng giao tháng 6 ở ngưỡng 24,56 USD/thùng, giảm 0,57 USD. Ngoài ra, dầu Brent giao tháng 5 giao dịch mức 23,71 USD/thùng, giảm 1,22 USD.

Trước đó, tại phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5 trên sàn Nymex cũng đã rớt 1,09 USD (tương đương 4,8%) xuống 21,51 USD/thùng và sụt 5% trong tuần qua. 

Về dầu Brent, hợp đồng giao tháng 5 trên sàn London cũng ghi nhận mất 1,41 USD (tương đương 5,4%) còn 24,93 USD/thùng, mức giảm trong tuần lên đến 7,6%.

img

Ảnh hưởng dịch Covid - 19, giá dầu thế giới đang "lao dốc" không phanh.

Tính chung, chỉ trong tháng vừa qua khi châu Âu, Mỹ... thi nhau ban bố lệnh phong tỏa vì dịch Covid – 19, giá dầu thô đã giảm hơn một nửa. Theo nhận định của giới chuyên môn, nhu cầu sử dụng xăng dầu trên thế giới sẽ giảm khoảng 25%. Bên cạnh việc nhu cầu giảm thị trường xăng dầu còn đối diện với cuộc khủng hoảng dư thừa nguồn cung do cuộc chiến giá dầu giữa Saudi Arabia và Nga. Theo đó, mức dư thừa có thể đạt 25 triệu thùng/ngày trong tháng 4, đủ để chất đầy các kho dự trữ trên khắp thế giới chỉ trong vài tuần.

Trước đà “lao dốc” của giá dầu thế giới, thị trường xăng dầu trong nước cũng liên tục ghi nhận mức giảm mạnh. Ngày 29/3, Liên bộ Tài chính - Công Thương đã điều chỉnh giá xăng dầu trong nước về mức thấp kỷ lục trong 10 năm trở lại đây.

Theo đó, mỗi lít xăng E5 chỉ còn 11.956 đồng/lít; xăng A95 không cao hơn 12.560 đồng/lít...

Trước các diễn biến trên, Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than (Bộ Công Thương) thông tin, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã có báo cáo cho biết, nếu tình trạng giá dầu xuống 30 USD/thùng kéo dài, doanh thu từ bán dầu thô của PVN chỉ còn 2,36 tỷ USD. Nộp ngân sách Nhà nước cũng tương ứng sẽ giảm từ 1,594 tỷ USD xuống còn 806 triệu USD.

Hiện nay, tại nhà máy lọc dầu Dung Quất và Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, lượng tồn kho xăng dầu đang ở mức rất cao, khoảng 70-80% và có thể tăng trong những ngày tới. 

Theo ông Sơn nhận định, do yếu tố tồn kho và khoảng cách chênh lệch giữa giá sản phẩm với giá dầu thô thấp khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty xăng dầu thua lỗ nặng.

“Nếu tính giá bán dầu ở mức 30 USD/thùng, nhiều mỏ dầu sau khi nộp thuế và tính các loại chi phí thì thu sẽ không đủ bù chi. Tuy nhiên, hợp đồng dầu mỏ là hợp đồng dài hạn, nếu dừng sản xuất ngay lập tức sẽ gây thiệt hại lớn”, ông Sơn cho hay.

Theo bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ thống kê giá (Tổng cục Thống kê) cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 năm 2020 giảm 0,72% so với tháng trước, trong đó, mặt hàng xăng dầu đóng góp tới 0,43%.

Bà Ngọc nhận định, việc các mặt hàng xăng dầu giảm giá 6 lần liên tiếp từ đầu năm được kỳ vọng giúp lạm phát năm 2020 giảm xuống dưới mục tiêu 4% như Quốc hội đề ra. 

“Giá xăng dầu giảm sẽ có lợi cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Người tiêu dùng sẽ bỏ ít tiền hơn chi tiêu cho mặt hàng xăng dầu. Với doanh nghiệp, giá xăng dầu giảm sẽ giúp giảm bớt chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận, giúp tăng khả năng cạnh tranh cho các mặt hàng”, bà Ngọc thông tin thêm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem