Đấu tranh kiên quyết với các sai phạm về sử dụng lao động

Thứ năm, ngày 23/02/2012 09:42 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 22.2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Bình luận 0

Theo Tổng liên đoàn, những năm qua nổi lên vấn đề quan hệ lao động, đình công diễn biến phức tạp với 978 cuộc ngừng việc tập thể, đình công trên cả nước, tăng gấp đôi so với năm 2010. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng này do thu nhập của người lao động quá thấp so với cường độ làm việc và chủ doanh nghiệp sử dụng lao động vi phạm pháp luật lao động, vi phạm Luật Công đoàn, không giải quyết kịp thời kiến nghị hợp pháp của người lao động….

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ LĐTBXH, Bộ Công an tăng cường phối hợp chủ động phát hiện và đấu tranh kiên quyết với các sai phạm trong sử dụng lao động.

Phát biểu tại buổi làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ VN tiếp tục tập trung chăm lo xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm cho lao động nữ, đẩy mạnh công tác bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; buôn bán phụ nữ…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem