Đầu tư chứng khoán có phải đánh bạc?

Chủ nhật, ngày 13/09/2020 05:55 AM (GMT+7)
Trải qua một thời gian tăng trưởng nóng, hầu hết các cổ phiếu liên tục tăng giá khiến cho một số người đổ tiền vào CP với tâm lý "đánh bạc". Hình ảnh các nhà đầu tư chứng khoán trúng đậm, trở thành tỉ phú trong một thời gian ngắn rồi sau đó lại thua lỗ cũng nhanh chóng không kém khiến không ít người hình dung, thị trường chứng khoán như một canh bạc may rủi.
Bình luận 0

Quan điểm này là hoàn toàn chưa chính xác.

Thực tế, để hiểu đầu tư chứng khoán là đánh bạc hay không thì phải dựa trên tâm thế của người tham gia. Nếu họ tham gia với tâm thế của người thích đánh bạc thì chắc chắn chứng khoán sẽ là đánh bạc, ví dụ họ không tìm hiểu kĩ về cổ phiếu mình định mua mà chỉ mua vì thấy nó tăng hay dùng đòn bẩy quá nhiều so với tài sản mình có thì rủi ro thua lỗ sẽ rất lớn và đó sẽ là cờ bạc. Còn nếu họ tham gia trên cơ sở tìm hiểu kĩ về xu hướng thị trường, về cổ phiếu mình định mua và mua bán với một số tiền vừa phải, ít vay mượn thì khả năng chiến thắng thị trường sẽ rất cao.

Vậy chứng khoán khác gì với đánh bạc?

Thứ nhất, đầu tư chứng khoán là việc bạn gián tiếp góp vốn làm ăn với một doanh nghiệp mà lợi nhuận tạo ra sẽ được chi trả lại cho bạn thông qua cổ tức và sự tăng giá của cổ phiếu.

Bạn sẽ có hai cách để đầu tư, hoặc là mua lần đầu (IPO) hoặc là mua lại khi doanh nghiệp niêm yết (phổ biến hơn). Trong ngắn hạn, việc mua bán giao dịch sẽ chuyển từ NĐT này qua NĐT khác, nhưng trong dài hạn thì giá trị tạo ra của doanh nghiệp sẽ trả lại cho NĐT nắm giữ cổ phiếu. Hơn nữa, trong trường hợp công ty cần mở rộng SXKD thì họ có thể tiếp tục phát hành thêm trên TTCK, và giá thị trường sẽ là một yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp phát hành thành công với mức giá cao.

img

Thứ hai, đầu tư chứng khoán được luật phát công nhận và bảo vệ, hơn nữa luật ngày càng được cải tiến bảo vệ hơn với NĐT nhỏ. Trong khi đánh bạc là một hành vi mà pháp luật hạn chế, và có thể còn vi phạm luật hình sự nếu như ở quy mô lớn và ở hình thức chưa được cho phép.

Thứ ba, tất cả các tỷ phú giàu nhất thế giới thì phần lớn tài sản của họ là cổ phiếu. Warren Buffett là một nhà đầu tư chứng khoán huyền thoại. Hiện tài sản ròng của ông có trị giá 67.6 tỷ usd và là người giàu thứ ba thế giới.

Thứ tư, tất cả những nước có TTCK lớn mạnh đều là những nước có nền kinh tế phát triển mạnh nhất thế giới. Điển hình là Mỹ, nơi có 3 chỉ số chứng khoán lớn nhất là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq niêm yết cổ phiếu của các công ty quy mô lớn nhất thế giới chứ không chỉ riêng gì nước Mỹ.

Vậy làm sao để tránh tâm lý đánh bạc khi tham gia thị trường chứng khoán?

Thực tế đã chứng minh, một trong những nguyên nhân đặc biệt quan trọng khiến NĐT thua lỗ trên TTCK chính là sự thiếu hụt kiến thức về lĩnh vực này. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà kinh tế xem TTCK là "thị trường cao cấp nhất trong các thị trường", ở các nước phát triển, TTCK chính là "hàn thử biểu" đo lường "sức khỏe" của nền kinh tế. Đó là nơi đầu tư, kinh doanh đòi hỏi sự hiểu biết, tính toán của các NĐT chứ hoàn toàn không có chỗ cho những ai nghĩ rằng đầu tư chứng khoán cũng giống như "đánh bạc".

Vì vậy, để chiến thắng thì trường thì không có cách nào khác là bạn phải tìm hiểu rất kĩ về cổ phiếu mình định mua, cập nhật thông tin hàng ngày về cổ phiếu đó để tránh mua phải các cổ phiếu của các công ty làm ăn kém hiệu quả, tập trung vào các công ty tốt, công ty đầu ngành. Bạn có thể cài app 24hmoney – app tài chính chứng khoán đang hot nhất hiện nay để tìm hiểu về các cổ phiếu, cập nhật tin tức thị trường hàng ngày và học cách chơi bằng game đầu tư chứng khoán ảo giả lập như ngoài đời thật mà không hề mất phí.

img

Tài khoản game đầu tư chứng khoán giả lập trên app 24hMoney của anh Nguyễn Văn Toản tăng từ vốn gốc 500 triệu lên hơn 1,2 tỷ đồng

Tiếp theo, bạn phải kiểm soát tâm lý đầu tư, hạn chế lòng tham sử dụng đòn bẩy quá nhiều. Vì khi bạn sử dụng đòn bẩy nhiều mà cổ phiếu giảm giá thì bạn sẽ bị công ty chứng khoán ép bán khi vi phạm về tỉ lệ margin dẫn tới thua lỗ nặng và mất vốn. Còn nếu bạn không dùng margin (đòn bẩy) hoặc chỉ dùng ít thì bạn vẫn có thể giữ cổ phiếu cho đến khi nó hồi lại và tăng giá trở lại.

Cuối cùng là bạn nên đa dạng kênh đầu tư, tránh việc bỏ chung trứng vào một giỏ. Bạn có thể đầu tư vàng, bất động sản, chứng khoán, gửi tiết kiệm, mỗi kênh một chút để chia nhỏ rủi ro. Tại mỗi thời điểm, kênh nào sinh lời tốt thì bạn tăng tỉ trọng kênh đó hơn một chút.

Nhanh tay tải app 24hMoney: TẠI ĐÂY

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem