Đầu xuân năm mới, 160 tấn thanh long trồng ở tỉnh Long An xuất khẩu thành công qua cửa khẩu quốc tế nào?

Thứ hai, ngày 15/02/2021 06:21 AM (GMT+7)
Sáng 12/2 (tức mồng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu), lô hàng đầu tiên của năm mới đã xuất khẩu thuận lợi qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, thành phố Lào Cai. Đây là lô hàng gồm 160 tấn thanh long chở từ Tầm Vu (Long An) ra miền Bắc để xuất qua Trung Quốc thông qua Cửa khẩu Lào Cai.
Bình luận 0

Lô hàng trái thanh long Tầm Vu (Long An) được chở trên 8 chiếc xe container, tổng giá trị khoảng 160.000 USD.

Ngược lại, ở phía đầu nhập khẩu, một lô hàng chở quýt từ Trung Quốc cũng hoàn tất thủ tục thông quan để vào Việt Nam trong buổi sớm đầu năm.

Đầu xuân năm mới, 160 tấn thanh long trồng ở tỉnh Long An xuất khẩu thành công qua cửa khẩu nào quốc tế nào? - Ảnh 1.

Tặng hoa chúc mừng năm mới cho lái xe đầu tiên "xông đất" cửa khẩu...

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phương án phòng, chống dịch tại cửa khẩu vẫn được đảm bảo trong ngày Tết, như thực hiện quy định đeo khẩu trang, khử trùng phương tiện, đổi lái xe hai bên biên giới…

Hoạt động xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Kim Thành tấp nập, nhộn nhịp ngay ngày đầu năm mới. Ngay sau khi thông quan lô hàng đầu tiên, rất nhiều phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng qua biên giới.

Đầu xuân năm mới, 160 tấn thanh long trồng ở tỉnh Long An xuất khẩu thành công qua cửa khẩu nào quốc tế nào? - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - ông Hoàng Quốc Khánh kiểm tra cửa khẩu ngày đầu năm.

Cùng trong sáng 12/2, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng có mặt chúc Tết các lực lượng chuyên trách tại cửa khẩu.

An Kiên (VOV-Tây Bắc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem