David Moyes bị sa thải, giá cổ phiếu của M.U tăng vọt

Thứ tư, ngày 23/04/2014 09:14 AM (GMT+7)
Quyết định sa thải HLV David Moyes của Ban lãnh đạo M.U đã mang lại hiệu quả tức thì khi giá cổ phiếu của đội chủ sân Old Trafford trên thị trường chứng khoán New York đã bắt đầu tăng trở lại.
Bình luận 0

Sau chuỗi thành tích bết bát của M.U kể từ đầu mùa giải đến nay, Ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã hết kiên nhẫn với David Moyes. Tới 8h sáng ngày 22.4 (giờ địa phương), gia đình Glazer đã lập tức đưa ra quyết định “trảm” nhà cầm quân 50 tuổi.

img
Quyết định sa thải David Moyes đã mang lại những tín hiệu đáng mừng cho M.U.

Ngay sau khi quyết định “tống cổ” Moyes được đưa ra, nó đã lập tức mang lại hiệu quả tích cực. Cụ thể, theo tiết lộ của tờ Daily Mail, chỉ 2 giờ sau khi nhà cầm quân 50 tuổi “bật xới” khỏi sân Old Trafford, giá trị cổ phiếu của M.U trên sàn giao dịch chứng khoán New York (Mỹ) đã tăng từ 17,72 USD/cổ phiếu lên 18,60 USD/cổ phiếu.

Được biết, đây chính là thời điểm giá trị cổ phiếu của M.U ở trên sàn giao dịch chứng khoán New York đạt mức cao nhất kể từ khi Sir Alex Ferguson tuyên bố nghỉ hưu hồi cuối tháng 5.2013.

Theo phân tích của giới chuyên môn, nếu M.U bổ nhiệm được một nhà cầm quân tầm cỡ như Louis Van Gaal, Diego Simeone, Jurgen Klopp…, thì chắc chắn giá trị cổ phiếu của sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Đây được xem là tín hiệu đáng mừng với gia đình Glazer. Đặc biệt là khi họ đang đứng trước nguy cơ bị hãng sản xuất dụng cụ thể thao Nike hủy bỏ bản hợp đồng trị giá 600 triệu bảng kéo dài trong 10 năm vì sự sa sút trầm trọng trong thời gian gần đây.

Mặc dù đã bỏ ra 71 triệu bảng để trả nợ hồi tháng 9.2013, song số nợ hiện này của M.U vẫn ở mức 389,2 triệu USD.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem