Đây là loài ngoại lai nguy hiểm phải tiêu diệt ở An Giang, cây mai dương đứng vị trí ưu tiên thứ 6

Thứ ba, ngày 31/01/2023 08:23 AM (GMT+7)
Trong thứ tự ưu tiên kiểm soát, diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại theo một quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ký thì loài đứng đầu là ốc bươu vàng, cây mai dương đứng thứ 6.
Bình luận 0

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư vừa ký quyết định phê duyệt kết quả thực hiện kế hoạch “Điều tra, thống kê lập danh mục loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh An Giang và đề xuất giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn”.

Đây là loài ngoại lai nguy hiểm phải tiêu diệt ở An Giang, cây mai dương đứng vị trí ưu tiên thứ 6 - Ảnh 1.

Theo quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư ký ban hành mới đây xác định thứ tự ưu tiên kiểm soát, diệt trừ loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại thì đứng đầu là ốc bươu vàng, cây mai dương đứng ở thứ 6.

 

Theo quyết định, tỉnh công bố danh mục 21 loài ngoại lai ghi nhận trên địa bàn An Giang (12 loài thực vật, 9 loài động vật). Trong đó có 10 loài ngoại lai xâm hại là: Cỏ lào, trinh nữ móc, mai dương, cây ngũ sắc, bèo tây (bèo lục bình), bọ cánh cứng hại lá dừa, ốc bươu vàng, ốc sên Châu Phi, cá lau kiếng, rùa tai đỏ...

Cũng theo quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư ký còn xác định 11 loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại, gồm: Cỏ cứt heo, cây cúc bò, cây hoa Tulip Châu Phi, xương rồng đất, cây keo giậu, cỏ kê Para, cây lược vàng, ruồi đục quả Địa Trung Hải, cá chim trắng toàn thân, cá rô phi đen, cá trê phi.

Trong thứ tự ưu tiên kiểm soát, diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại, đứng đầu là ốc bươu vàng, tiếp theo là bọ cánh cứng hại lá dừa, ốc sên Châu Phi, ruồi đục quả Địa Trung Hải, cá lau kiếng, cây mai dương và bèo lục bình.



Ngô Chuẩn (Báo An Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem