Đây là lý do lũ lụt hoành hành ở Trung Quốc nhưng không ảnh hưởng đến đập Tam Hiệp

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ ba, ngày 21/07/2020 11:10 AM (GMT+7)
Lũ vừa đi qua đập Tam Hiệp, nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến nhà máy thủy điện Tam Hiệp vì các lý do sau đây, chuyên gia lý giải.
Bình luận 0
Đây là lý do lũ lụt hoành hành ở Trung Quốc nhưng không ảnh hưởng đến đập Tam Hiệp - Ảnh 1.

Đập Tam Hiệp

Lũ lụt ở miền trung Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng đến đậpTam Hiệp trên sông Dương Tử (Trung Quốc) lớn nhất thế giới tuy mực nước trong hồ chứa của nhà máy thủy điện hôm thứ Sáu đã vượt quá mức cho phép, thành viên Viện nghiên cứu khoa học bảo vệ và phát triển môi trường sông Dương Tử Zhang Jianyun cho biết.

Cuối tuần trước có tin rằng mực nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử đã vượt quá mốc 12 mét do mưa liên tục.

"Lũ vừa đi qua đậpTam Hiệp, nhưng tôi cho rằng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến nhà máy thủy điện Tam Hiệp", ông Zhang Jianyun nói khi trả lời phỏng vấn Đài truyền hình trung ương Trung Quốc.

Ông giải thích rằng tổng dung lượng lưu trữ hồ chứa Tam Hiệp là 45 tỷ mét khối, và khả năng điều tiết của hồ chứa đạt 22,1 tỷ mét khối, vẫn còn thiếu khoảng 15 tỷ mét khối dung lượng lưu trữ, do đó, dù mực nước trong hồ chứa vượt quá mức cho phép nhưng sẽ không gây ra bất kỳ tác động đặc biệt nào.

Nhà máy thủy điện Tam Hiệp là tổ hợp thủy điện lớn nhất thế giới, nằm trên sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Bắc ở miền trung Trung Quốc. Công suất thiết kế của đập Tam Hiệp là 22,4 GW. Công trình xây dựng nhà máy thủy điện Tam Hiệp được hoàn thành vào tháng 10/ 2008. Khoảng 1,4 triệu người đã được tái định cư từ những nơi nước ngập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem