Đây là tỉnh có bình quân Quỹ Hỗ trợ nông dân một xã đạt 2,5 tỷ đồng, dẫn đầu cả nước

Trần Đáng Chủ nhật, ngày 25/12/2022 15:07 PM (GMT+7)
Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đẩy mạnh triển khai đồng bộ các hoạt động vận động ủy thác, xây dựng, phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp Hội có nguồn quỹ đứng thứ tư và tỷ lệ bình quân Quỹ Hỗ trợ nông dân một xã đạt 2,5 tỷ đồng, dẫn đầu cả nước.
Bình luận 0

Quan trọng hơn, từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân này không chỉ giúp hội viên, nông dân vượt khó, thoát nghèo mà còn có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân ở xã cao nhất nước, tỉnh này là “bà đỡ” thoát nghèo vững chắc cho nông dân - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thăm cơ sở nuôi ong dú làm du lịch ở xã Bình Châu (Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh: Trần Đáng

Quỹ Hỗ trợ nông dân xóa nghèo, vươn lên khá giả

Ông Phan Văn Được (xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) kể, năm 2018 ông được Hội Nông dân xã giới thiệu tham gia dự án chăn nuôi bò thịt ở xã. Ông còn được vay 40 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân. Có vốn, ông mua bò giống, thức ăn và xây dựng chuồng trại. Thấy đàn bò phát triển tốt, ông vay quỹ Hội thêm 50 triệu đồng mở rộng chăn nuôi, tăng đàn.

"Nhờ Quỹ Hỗ trợ nông dân với phí thấp, tôi đã cố gắng phát triển chăn nuôi bò. Nhờ vậy, gia đình đã thoát nghèo, vươn lên khá giả", ông Được thổ lộ.

Theo Hội Nông dân xã Láng Dài, chăn nuôi bò thịt đang là nghề chính ở địa phương, giúp bà con sử dụng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân hiệu quả cao. Nhiều hộ không chỉ thoát nghèo mà đã vươn lên khá giả từ nguồn quỹ này.

Tương tự, tại xã Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc), từ hộ thuộc diện khó khăn của địa phương, bà Nguyễn Thị Nga đã nhanh chóng trở nên khấm khá cũng nhờ đồng vốn quỹ Hội.

Bà Nga cho biết, chồng mất sớm, bà phải nuôi 3 người con. Cuộc sống gia đình rất khó khăn. Năm 2019, bà Nga vay Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh 50 triệu đồng. Có đồng vốn,  bà Nga mua dê giống, rồi bỏ tiền làm chuồng chăn nuôi dê. Từ 10 con dê ban đầu, đến nay bà Nga có đàn dê gần 200 con. Mỗi năm, đàn dê cho bà Nga thu nhập hơn 200 triệu đồng.

Vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân ở xã cao nhất nước, tỉnh này là “bà đỡ” thoát nghèo vững chắc cho nông dân - Ảnh 3.

Nhờ đồng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, ông Phan Văn Được (xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) đã vươn lên khá giả. Ảnh: Trần Đáng

"Nhờ đồng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, gia đình tôi đã thoát nghèo, vươn lên khá giả. Con cái được học hành đến nơi đến chốn", bà Nga chia sẻ.

Quỹ Hỗ trợ nông dân sát cánh nhà nông

Theo ông Trần Văn Mãng, Phó Chỉ tịch Hội Nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện tổng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đứng sau Hà Nội, TP.HCM và Bình Dương. Cùng với đó, tỷ lệ vốn Quỹ Hội trên xã của tỉnh Bà Rịa – Vùng Tàu dẫn đầu cả nước.

Cụ thể, nguồn vốn uỷ thác tại 60 cơ sở Hội trong tỉnh hơn 1.200 tỷ đồng. Vốn quỹ hỗ trợ nông dân 126 tỷ đồng. Như vậy, vốn ủy thác tại 45 xã trung bình hơn 25 tỷ đồng/xã và vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân hơn 2,5 tỷ đồng/cơ sở.

Trong năm 2022, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã tổ chức kiểm tra thẩm định giải ngân 260 dự án cho 3.043 hộ vay với số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân ở xã cao nhất nước, tỉnh này là “bà đỡ” thoát nghèo vững chắc cho nông dân - Ảnh 4.

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết Công tác Hội và phong trào nông dân, trong đó có Quỹ hỗ trợ nông dân, năm 2022 của Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Trần Đáng

Về tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới, Chủ tịch Hội Nông dân Bà Rịa – Vũng Tàu ông Mai Minh Quang cho biết, sẽ tập trung hỗ trợ các nguồn vốn Ngân hàng CSXH, vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phát triển kinh tế.

Tổ chức đào tạo nghề cho nông dân, nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, thu nhập cho nông dân; hỗ trợ nông dân ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, sử dụng nhãn hiệu hàng hóa nông sản, truy xuất nguồn gốc tăng sức cạnh tranh cho nông sản, liên kết tiêu thụ nông sản cho nông dân..

Phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp cung ứng vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy nông nghiệp có chất lượng cao theo phương thức trả chậm gắn với chuyển giao kỹ thuật; vận động nông dân và doanh nghiệp ký kết các hợp đồng tiêu thụ nông sản, hàng hóa, bảo quản và chế biến nông sản.

Hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, hướng dẫn hội viên sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet để khai thác nắm bắt, chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, giá cả thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ trong liên kết hợp tác, kết nối cung cầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem