Đây! Lý do Anh Đức lớn tuổi nhưng vẫn được thầy Park tin tưởng

Thứ hai, ngày 10/05/2021 05:10 AM (GMT+7)
Được triệu tập lên ĐT Việt Nam, Anh Đức khiến nhiều người hâm hộ bất ngờ khi vẫn được HLV Park Hang-seo tin tưởng. Phan Văn Tài Em cho rằng HLV Park có lý do riêng của mình.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo đã triệu tập 37 cầu thủ cho đợt tập trung vào ngày 7/5 vừa qua nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Trước một giải đấu quan trọng, HLV Park đã có sự tính toán kỹ lưỡng về nhân sự lên tuyển. Trong số 37 cầu thủ trên, tiền đạo 36 tuổi Anh Đức đã bất ngờ được triệu tập sau một thời gian vắng bóng.

Đây! Lý do Anh Đức lớn tuổi nhưng vẫn được thầy Park tin tưởng - Ảnh 1.

Với phong độ cao ở giải hạng Nhất, Anh Đức hoàn toàn xứng đáng lên tuyển. Tuy nhiên xét về tuổi tác và môi trường thi đấu, rõ ràng NHM có cơ sở để thắc mắc về quyết định này của HLV Park.

Đánh giá về màn trình diễn của Anh Đức ở giải hạng Nhất, cựu tuyển thủ Phan Văn Tài Em chia sẻ với Webthethao: "Tôi biết Anh Đức khá rõ. Cậu ấy chuyên nghiệp từ cách ghi bàn đến cách tư duy chiến thuật. V.League có thể hơi khắc nghiệt với những cầu thủ ở độ tuổi 35-36 nhưng chắc chắn Anh Đức vẫn đủ khả năng, thể lực để chơi ở giải hạng Nhất".

Đây! Lý do Anh Đức lớn tuổi nhưng vẫn được thầy Park tin tưởng - Ảnh 2.

Tuyển thủ 36 tuổi được triệu tập lên ĐT Việt Nam

Trong các buổi tập đầu tiên với ĐT Việt Nam, tiền đạo Anh Đức gặp một vài vấn đề trong quá trình khởi động. Có vẻ như cầu thủ 36 tuổi đang dần mất đi sự dẻo dai và sức trẻ. Tuy nhiên cựu tuyển thủ gốc Long An cho biết việc được triệu tập lên tuyển là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với Anh Đức.

"HLV Park có lý do riêng để triệu tập Anh Đức lên tuyển. Dù có lớn tuổi nhưng Đức có tư duy và kinh nghiệm. Anh Đức là người rất chăm tập thể lực. Chuyên môn thì ai cũng biết rồi nhưng ở Anh Đức có những yếu tố mà cầu thủ khác còn thiếu," Tài Em chia sẻ.

Đây! Lý do Anh Đức lớn tuổi nhưng vẫn được thầy Park tin tưởng - Ảnh 3.

Anh Đức gặp khó khăn trong lúc khởi động

"Mặc dù HLV Park đã có Công Phượng, Tiến Linh, Đức Chinh trên hàng công nhưng ông vẫn thiếu một mẫu cầu thủ như Anh Đức có kinh nghiệm trận mạc. Anh Đức chính là người ghi bàn thắng giúp bóng đá việt Nam lần thứ 2 đứng trên đỉnh Đông Nam Á năm 2018", cựu tuyển thủ Phan Văn Tài Em nói thêm.

Được triệu tập lên tuyển nhưng dường như Anh Đức còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn đó là dìu dắt đàn em, giúp họ nâng cao kỹ năng chơi bóng cũng như truyền đạt kinh nghiệm trận mạc cho các cầu thủ trẻ.

Đây có lẽ mới chính là mục đích của HLV Park ở lần triệu tập này. Thậm chí Anh Đức có thể không sang UAE cùng ĐT Việt Nam nếu đã hoàn thành "nhiệm vụ" của mình ở ĐT Việt Nam.

I.R (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem