Đe dọa đánh bom ngày Quốc tế Phụ nữ, 2.000 người hốt hoảng sơ tán

Đông Phong (theo RT) Thứ ba, ngày 08/03/2016 17:45 PM (GMT+7)
Hôm 8.3 - ngày Quốc tế Phụ nữ, cảnh sát Nga phải sơ tán khẩn cấp 2.000 người ra khỏi một khu chợ hoa đông đúc vì đe dọa đánh bom.
Bình luận 0

Hãng tin Tass của Nga đưa tin, cảnh sát nước này đã phải sơ tán khẩn cấp khoảng 2.000 người ra khỏi chợ hoa đông đúc ở trung tâm thủ đô Moscow sau khi các nhà chức trách nhận được một cuộc điện thoại nặc danh đe dọa đánh bom.

img

Chợ hoa Rizhsky ở thủ đô Moscow, Nga đã phải sơ tán 2.000 vì đe dọa đánh bom.

Chợ hoa Rizhsky là ở một trong những chợ hoa lớn nhất Moscow. Hôm nay lượng người kéo về chợ hoa Rizhsky đặc biệt đông vì người dân Nga đổ xô đi mua hoa nhân ngày Quốc tế phụ nữ, 8.3.

Hiện cảnh sát chưa phát hiện bất kỳ quả bom nào và đang tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ khu chợ. Một nguồn tin khác cho hay, cảnh sát đã tìm thấy một túi đồ khả nghi nhưng chưa có kết luận cụ thể. Các nhà chức trách cũng cho hay, nếu phát hiện ra người đe dọa đánh bom, kẻ này có thể bị phạt 3 năm tù giam.

img

Cảnh sát Nga đang liên tục nhận được các cú điện thoại đe dọa đánh bom.

Hồi tháng 2.2016, giới chức an ninh Nga cũng đã phải sơ tán 20.000 người dân khỏi hàng loạt trung tâm và siêu thị lớn ở thủ đô Moscow, đồng thời tiến thành công tác rà bom, nhưng không phát hiện thấy dấu hiệu khả khi nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem