Thứ bảy, 20/04/2024

Đề nghị bổ sung 15.000 tỉ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội

31/10/2021 7:00 AM (GMT+7)

Bộ Xây dựng đề xuất gói tín dụng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trong chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023, quy mô 15.000 tỉ đồng.

Trong văn bản gửi Thủ tướng, Bộ Xây dựng đề xuất gói tín dụng hỗ trợ thực hiện chính sách nhà ở xã hội trong chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023, với số tiền 15.000 tỉ đồng.

 Tổng hợp số liệu từ các địa phương, Bộ Xây dựng cho biết nhu cầu nhà ở XH cho đối tượng là người thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 294.600 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 220.000 tỉ đồng.

Đáp ứng nhu cầu này, các doanh nghiệp trên cả nước đang triển khai 278 dự án, với 274.000 căn, tổng mức đầu tư 214.000 tỉ đồng.

Đề nghị bổ sung 15.000 tỉ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Nhu cầu nhà ở xã hội cả nước từ nay tới năm 2025 khoảng gần 300.000 căn.

 Về mặt chính sách, các quy định pháp luật hiện hành đều xác định cần ưu tiên cho phát triển nhà ở XH. Tuy nhiên, đi vào cụ thể thì lần này, Bộ Xây dựng đề nghị gói tín dụng, hướng nhiều vào nhà ở công nhân khu công nghiệp.

Theo đó, trong chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023 nên có gói tín dụng cấp bù lãi suất 15.000 tỉ đồng cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại để thực hiện phát triển nhà ở XH. Để triển khai ngay thì khoản tài trợ này cần đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025.Văn bản của Bộ Xây dựng ngoài báo cáo Thủ tướng còn gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư - đang chủ trì soạn thảo chương trình phục hồi kinh tế hậu COVID-19. Vậy nên, cơ quan quản lý về xây dựng của Chính phủ khẳng định đề xuất của mình sẽ góp phần thực hiện “mục tiêu kép” mà Chính phủ đã đề ra.

Đó là bảo đảm an sinh xã hội - nhà ở cho đối tượng yếu thế, người thu nhập thấp, công nhân, người lao động trong khu công nghiệp; đồng thời, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế bền vững, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp gắn với hỗ trợ phát triển thị trường bất động sản.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Lý do lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ra thời hạn cho Tổng Công ty Tín Nghĩa

Lý do lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ra thời hạn cho Tổng Công ty Tín Nghĩa

UBND tỉnh Đồng Nai không thể để Tổng Công ty Tín Nghĩa tiếp tục làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án nhiệt điện LNG đầu tiên tại Việt Nam – nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại Đồng Nai. Theo kế hoạch, Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ lần lượt vận hành vào cuối năm 2024 và giữa năm 2025.

Ngỡ ngàng với nhà tổ chim tự tạo ra điện và nước ngọt trên đảo

Ngỡ ngàng với nhà tổ chim tự tạo ra điện và nước ngọt trên đảo

Ngôi nhà này là minh chứng về khả năng tự cung cấp ra năng lượng và kỹ thuật thông qua kiến trúc một cách độc đáo và khoa học.

Vì sao xu hướng tăng giá thuê bất động sản công nghiệp khó dừng?

Vì sao xu hướng tăng giá thuê bất động sản công nghiệp khó dừng?

Giá thuê đất công nghiệp được trong ba năm tới được dự báo tăng liên tục ở cả phía Nam và phía Bắc nhờ triển vọng tốt trong phân khúc này vì Việt Nam tiếp tục là địa chỉ đầu tư của các công ty đa quốc gia.

Có nên làm tủ bếp cao kịch trần?

Có nên làm tủ bếp cao kịch trần?

Với nhiều người, bếp là linh hồn, là trái tim của ngôi nhà, nơi gia chủ thể hiện tình yêu với ẩm thực và sự quan tâm, vun vén tới các thành viên trong gia đình. Trong đó, tủ bếp đóng một vai trò thiết thực trong không gian - nơi tạo ra những món ăn ngon tạo nên sự gắn gia đình.

Từ 1/5, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, nhiều nhất cả nước

Từ 1/5, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, nhiều nhất cả nước

Sau khi thị xã Bến Cát trở thành TP Bến Cát, Bình Dương sẽ có tổng cộng 5 thành phố và là tỉnh có nhiều thành phố nhất cả nước.

Trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 4 dự án nhà ở tại TP Thủ Đức

Trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 4 dự án nhà ở tại TP Thủ Đức

UBND TP Thủ Đức (TP.HCM) đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 4 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án nhà ở với tổng vốn đầu tư 6.860 tỉ đồng.