Đề nghị cơ quan chức năng bảo vệ các nhà báo

Thứ bảy, ngày 25/02/2012 07:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Về việc phóng viên Phạm Mạnh Thắng (Báo Nông Thôn Ngày Nay) cùng đồng nghiệp các báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh bị kẻ lạ đe dọa, chiều ngày 24.2.2012, Báo Nông Thôn Ngày Nay đã có văn bản chính thức gửi Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP. Hải Phòng, Công an TP. Hải Phòng.
Bình luận 0

Nội dung văn bản khẳng định: Vụ việc nói trên là vô cùng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp tới sự an toàn tính mạng của các phóng viên, nhà báo, đe dọa tới quyền hoạt động báo chí hợp pháp được Nhà nước bảo hộ. Sự việc trên đã xúc phạm tới nhân phẩm của các nhà báo và uy tín các cơ quan báo chí. Hơn nữa, đây không phải lần đầu các phóng viên tác nghiệp trên địa bàn Hải Phòng bị đe dọa an toàn tính mạng và xúc phạm nghề nghiệp.

Công văn của Báo NTNN đề nghị các cơ quan nói trên có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng ngang nhiên vi phạm pháp luật, coi thường kỷ cương phép nước; kính đề nghị Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo Công an Hải Phòng điều tra, làm rõ cán bộ chiến sĩ công an vi phạm, có liên hệ với các đối tượng xấu ngoài xã hội đe dọa phóng viên, từ đó có hình thức xử lý nghiêm minh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem