Đề nghị khai trừ khỏi Đảng đối với Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

PV Thứ tư, ngày 15/03/2023 12:41 PM (GMT+7)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh.
Bình luận 0

Sáng 15/3, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tiến hành họp đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh -Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

Việc đề xuất này dựa trên cơ sở ông Nguyễn Ngọc Ánh bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) khởi tố, khám xét nhà riêng, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi Nhận hối lộ như Dân Việt đã thông tin Bắt Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh.

Đề nghị khai trừ khỏi Đảng đổi với Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 1.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh.

Theo quy định của Đảng, đối với đảng viên bị khởi tố, truy tố hoặc bị tạm giam hoặc do cơ quan thanh tra, kiểm toán cung cấp nội dung vi phạm pháp luật thì tổ chức đảng có thẩm quyền chủ động, kịp thời kiểm tra, kết luận và xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý, không chờ kết luận hoặc tuyên án của toà án hoặc kết luận của cơ quan thanh tra, kiếm toán; không cần quyết định cho đảng viên, cấp uỷ viên trở lại sinh hoạt mới xem xét, xử lý kỷ luật.

Chính vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tiến hành họp và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh.

Hiện, những sai phạm của ông Nguyễn Ngọc Ánh đang được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem