Đề nghị không phát hành 2 cuốn sách có nội dung bạo lực

Thứ bảy, ngày 30/11/2013 08:02 AM (GMT+7)
Cục Xuất bản, Bộ Thông tin- Truyền thông vừa có văn bản đề nghị không phát hành 2 cuốn sách có nội dung phản cảm, không phù hợp với việc giáo dục trẻ và lưu hành bất hợp pháp.
Bình luận 0
Cụ thể cuốn “Phép cộng trừ trong phạm vi 100” có tên tác giả Hoàng Long, in logo NXB Trẻ, trong đó có những nội dung bài toán đầy tính bạo lực, phản cảm: “Hai bàn tay em có 10 ngón, do đùa nghịch dao, nên bị cụt mất đi 2 ngón tay. Hỏi em còn lại mấy ngón tay?” được xác định là cuốn sách giả mạo, lưu hành bất hợp pháp.

img“Bài toán rợn người”

Còn đối với cuốn “Đồng dao dành cho trẻ mầm non” mặc dù NXB Mỹ Thuật đã có văn bản yêu cầu đơn vị liên kết là nhà sách Đinh Tỵ thu hồi toàn bộ, tuy nhiên Cục cũng tiếp tục ra văn bản nhắc nhở để việc thu hồi được ráo riết.
Mai An (Mai An)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem