Đề nghị thu hồi quyết định tạm đình chỉ công tác Phó Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Phong Điền

Huỳnh Xây Chủ nhật, ngày 13/11/2022 11:31 AM (GMT+7)
Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ Châu Việt Tha đã đề nghị thu hồi quyết định tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Thanh Hoàng - Phó phòng Văn hóa Thông tin huyện Phong Điền.
Bình luận 0

Liên quan vụ ông Nguyễn Thanh Hoàng - Phó phòng Văn hóa Thông tin huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) bị tạm đình chỉ công tác về việc đăng thông tin trên mạng xã hội, sáng nay (13/11), nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho hay, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ Châu Việt Tha đã có văn bản đề nghị UBND huyện Phong Điền thu hồi quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Thanh Hoàng.

Đề nghị thu hồi quyết định tạm đình chỉ công tác Phó Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Phong Điền  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng - Phó phòng Văn hóa Thông tin huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) đăng thông tin trên Facebook. Ảnh: CTV

Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ Châu Việt Tha nhận định, quyết định của lãnh đạo UBND huyện Phong Điền về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Thanh Hoàng là chưa đúng với trình tự thủ tục theo quy định tại Điều 81 của Luật Cán bộ công chức năm 2008.

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 9/11 vừa qua, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) đã ký quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Thanh Hoàng kể từ ngày 10/11 đến ngày 24/11/2022.

Lý do Phó trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện Phong Điền bị tạm đình chỉ công tác là vì trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật về việc đăng tin trên mạng xã hội (Facebook cá nhân) có nội dung không phù hợp, thiếu chuẩn mực gây bức xúc trong các đơn vị hoạt động du lịch và dư luận nhân dân, ảnh hưởng đến hoạt động phát triển du lịch của huyện.

Đề nghị thu hồi quyết định tạm đình chỉ công tác Phó Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Phong Điền  - Ảnh 2.

Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Thanh Hoàng - Phó phòng Văn hóa Thông tin huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ). Ảnh: Huỳnh Xây

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với cơ quan báo chí, ông Nguyễn Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, trong thời gian qua, ông Nguyễn Thanh Hoàng đã dùng tài khoản facebook cá nhân đăng tải nhiều nội dung không phù hợp.

"Anh Hoàng là cán bộ đảng viên nên tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định đình chỉ công tác để xác minh, làm rõ 1 số vụ việc liên quan chứ không khẳng định việc anh đăng là đúng hay sai. Là cán bộ đảng viên, có gì báo cáo tập thể, báo cáo lãnh đạo chứ không được đăng như vậy" - ông Nguyễn Trung Nghĩa nói.

Theo ông Nguyễn Trung Nghĩa, lãnh đạo huyện cũng đã yêu cầu ông Nguyễn Thanh Hoàng báo cáo, tường trình cụ thể các nội dung đăng trên facebook trong thời gian qua.

Khi cơ quan báo chí hỏi, ông Nguyễn Thanh Hoàng bị tạm đình chỉ công tác có liên quan việc đăng tải trên facebook nội dung "Nếu nói ẩm thực của một tỉnh, hay thành phố mà nói có tới 1.000 món ăn ngon là nói láo trắng trợn, ai tin nữa" nhằm ám chỉ vào lễ hội ẩm thực 1.000 món ăn xưa và nay được tổ chức tại huyện Phong Điền vừa qua hay không thì Chủ tịch UBND huyện Phong Điền nói: "Không chỉ có thông tin trên mà các thông tin khác nữa".

Chủ tịch UBND Phong Điền thông tin, mới đây, ông Nguyễn Thanh Hoàng cũng đăng tải nội dung: "Là phóng viên hay biên tập, hay là cái gì đi nữa thì ráng giữ cái tâm cho sáng, cái trí cho trong, đừng đụng gì viết nấy coi chừng…". Việc đăng tải nội dung này theo ông Nghĩa là ảnh hưởng đến những người làm báo.

Chủ tịch UBND Phong Điền nhấn mạnh: "Chúng tôi không nói anh Hoàng đăng tải, chia sẻ vụ liên quan đến vụ 1.000 món ăn là sai mà ý nói về góc độ mạng xã hội, anh là Phó Phòng Văn hóa thông tin, cũng là cơ quan tham mưu cho UBND huyện về mảng văn hóa du lịch nên khi có sự kiện, lễ hội phải xem người ta làm như vậy là đúng chưa chứ nên không đăng những nội dung như vậy để người dân vào bình luận gây ảnh hưởng xấu đến du lịch của địa phương".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem