Đề xuất cha mẹ tham gia bảo hiểm xã hội, con dưới 6 tuổi được hưởng trợ cấp

Thùy Anh Thứ hai, ngày 07/06/2021 12:33 PM (GMT+7)
Ngoài giảm thời gian đóng để hưởng bảo hiểm xã hội, mở rộng đối tượng tham gia, thì điểm mới đáng chú ý trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) đang được Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐTBXH) trình lần này là đề xuất thí điểm chế độ trợ cấp trẻ em có bố mẹ tham gia BHXH.
Bình luận 0

Hỗ trợ lao động tham gia bảo hiểm xã hội có con dưới 6 tuổi 

Đây là một trong những điểm mới trong đề xuất sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội vừa được Bộ LĐTBXH hoàn thiện trình cơ quan liên quan vào đầu tháng 6 vừa qua.

Đề xuất trợ cấp cho trẻ nhỏ có bố mẹ tham gia bảo hiểm xã hội được xem là rất nhân văn. Ảnh: Công nhân có con nhỏ phải cách ly tại nhà tỉnh Bắc Ninh - Công đoàn Bắc Giang

Đề xuất trợ cấp cho trẻ nhỏ có bố mẹ tham gia bảo hiểm xã hội được xem là rất nhân văn. Ảnh: Công nhân có con nhỏ phải cách ly tại nhà tỉnh Bắc Ninh - Công đoàn Bắc Ninh

Bộ LĐTBXH đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có con dưới sáu tuổi thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

Dự thảo đề xuất bổ sung quy định về chế độ trợ cấp trẻ em là một trong các chế độ BHXH bắt buộc. Cụ thể: "Người tham gia BHXH bắt buộc mà có con dưới 6 tuổi thì được hưởng trợ cấp hằng tháng tính trên mỗi con cho đến khi con đủ 6 tuổi. Giải pháp này nhằm tăng tính hấp dẫn của chính sách, tăng thêm quyền lợi ngắn hạn, trước mắt là để giữ chân người lao động (nhất là lao động trong độ tuổi nuôi con nhỏ) ở lại hệ thống, hạn chế hưởng BHXH một lần".

Theo Bộ LĐTBXH, năm 2020, số người tham gia BHXH là trên 16,1 triệu người, chiếm 29,59% lực lượng lao động. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là hơn 15 triệu người, số người tham gia BHXH tự nguyện là trên 1,1 triệu người.

Về đánh giá tác động, những người soạn thảo cho rằng: Việc bổ sung chế độ trợ cấp trẻ em có thể giúp người lao động giảm bớt khó khăn trước mắt khi sinh con và nuôi con nhỏ, giữ chân họ ở lại hệ thống BHXH thay vì hưởng BHXH một lần. Nhiều người lao động có cơ hội tham gia BHXH thông qua chính sách hỗ trợ hợp lý từ ngân sách nhà nước...

Rất nhiều lao động là công nhân đang tham gia bảo hiểm xã hội có con nhỏ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: Công đoàn Bắc Ninh

Rất nhiều lao động là công nhân đang tham gia bảo hiểm xã hội có con nhỏ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: Công đoàn Bắc Ninh

Nếu triển khai trợ cấp cho trẻ em có cha mẹ tham gia bảo hiểm xã hội, ngân sách Nhà nước sẽ phải chi thêm 7.074 tỷ đồng/năm

Theo Đánh giá tiềm năng hệ thống trợ cấp trẻ em đa tầng tại Việt Nam, 2019 của  Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thì: Nếu quy định mỗi trẻ em dưới 15 tuổi là con của người tham gia BHXH được hưởng trợ cấp 350.000 đồng/tháng vào năm 2018, sau đó hằng năm điều chỉnh tăng dần theo lạm phát cho tới khi mức hưởng là 560.000 đồng/tháng vào năm 2030 thì cần quy định tỷ lệ đóng góp cho chế độ này là 3% trong giai đoạn 2018 - 2030. Trường hợp quy định độ tuổi trẻ em được hưởng trợ cấp là từ 0 đến dưới 6 tuổi, tỷ lệ đóng góp cần thiết là 1%.

Đề xuất cha mẹ tham gia bảo hiểm xã hội con dưới 6 tuổi được hưởng trợ cấp  - Ảnh 4.

Trợ cấp cho trẻ em dưới 6 tuổi có cha mẹ tham gia BHXH được xem là phương án giữ chân người tham gia BHXH. Ảnh: N.T Bệnh nhi điều trị tại BV Nhi Trung ương

Dự kiến nếu thực hiện chính sách cho con được hưởng trợ cấp khi cha hoặc mẹ tham gia BHXH thì ngân sách nhà nước sẽ phải chi thêm khoảng 7.074 tỷ đồng/năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem