Đề xuất đường tránh TP.Biên Hoà mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Minh Hậu Thứ sáu, ngày 13/06/2014 10:39 AM (GMT+7)
Để ghi nhận công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề xuất đặt tên cho tuyến đường tránh TP.Biên Hoà là đường Võ Nguyên Giáp.
Bình luận 0

Theo đó, tuyến đường mang tên Đại tướng có chiều dài khoảng 12km, được thiết kế 6 làn xe, có điểm đầu giáp quốc lộ 1A tại huyện Trảng Bom và điểm cuối giáp quốc lộ 51 đoạn thuộc phường Long Bình, TP.Biên Hoà.

img

Đường tránh TP.Biên Hoà sẽ thông xe vào tháng 7.2014 và chính thức mang tên đường Võ Nguyên Giáp.

Tuyến đường trên có tổng vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư. Dự án này được khở công vào năm 2010 và đang trong quá trình hoàn thành. Khi đưa vào sử dụng, tuyến đường này sẽ góp phần giảm tải cho các tuyến qua trung tâm TP.Biên Hòa.

Dự kiến tuyến đường sẽ chính thức mang tên Võ Nguyên Giáp sau khi được HĐND tỉnh thông qua vào tháng tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem