Đề xuất xây cầu mới sau vụ ôtô va xe máy rơi xuống sông, 5 người tử vong

Phạm Trường - Phạm Hòa Thứ ba, ngày 06/10/2020 14:47 PM (GMT+7)
Sau vụ tai nạn giữa ôtô 7 chỗ và xe máy làm 5 người chết, chính quyền địa phương cùng cơ quan quản lý đề xuất xây cầu mới bắc qua sông Giăng (Thanh Chương, Nghệ An).
Bình luận 0

Ngày 6/10, ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó cục trưởng Cục Quản lý đường bộ II thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cho biết tại cuộc họp tìm nguyên nhân và giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân khi qua cầu treo sông Giăng (cầu treo Chợ Chùa), chính quyền địa phương cùng đơn vị quản lý đề xuất xây cầu mới.

"Chính quyền địa phương, đơn vị quản lý và cơ quan liên quan đều đồng thuận sẽ kiến nghị lên Bộ Giao thông Vận tải và Chính phủ sớm cho xây cầu mới trong năm 2021", ông Hoài nói.

Theo ông Hoài, năm 2017, khi được giao quản lý tuyến quốc lộ 46C, Cục Quản lý đường bộ II đã đề nghị xây cầu mới vì cầu treo sông Giăng đã xuống cấp sau 33 năm sử dụng. Đơn vị quản lý từng tu sửa nhưng lượng phương tiện qua lại khá lớn, tiềm ẩn nguy hiểm khi cầu xuống cấp.

Đề xuất xây cầu mới sau vụ ôtô va xe máy rơi xuống sông, 5 người tử vong - Ảnh 1.

Đơn vị quản lý sửa chữa phần lan can cầu. Ảnh: P.T.

Còn ông Trình Văn Nhã, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, nói rằng địa phương rất mong có cây cầu mới thay thế cầu treo sông Giăng.

“Đây là cầu dân sinh quan trọng phục vụ đi lại, sản xuất của người dân 10 xã vùng Cát Ngạn. Cầu sử dụng quá lâu nên xuống cấp, rất yếu, về lâu dài phải có cầu cứng cáp hơn để đảm bảo an toàn cho người qua lại”, ông Nhã nói.

Trong cuộc họp chiều 5/10, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ban An toàn giao thông quốc gia, cũng đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ II phối hợp với địa phương xử lý ngay các vấn đề gây nguy cơ mất an toàn trên cầu.

Việc trước tiên là cắm bổ sung biển hạn chế tốc độ ở 2 đầu cầu, khôi phục hệ thống lan can bị hư hỏng, sửa chữa hệ thống lan can hiện hữu để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra va chạm. Ngoài ra, cơ quan chức năng đề nghị sớm gắn phản quang trên lan can và lắp đèn chiếu sáng cho cây cầu này.

Đề xuất xây cầu mới sau vụ ôtô va xe máy rơi xuống sông, 5 người tử vong - Ảnh 2.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ban An toàn giao thông Quốc gia, cùng đoàn công tác có mặt tại nơi xảy ra tai nạn làm 5 người chết. Ảnh: P.T.

20h ngày 4/10, Nguyễn Thế Tuấn (40 tuổi) lái xe 7 chỗ hiệu Ford Everest chở Lê Đình Anh (37 tuổi), Lê Đình Quyết (47 tuổi, cùng trú xã Thanh Nho). Đến cầu treo sông Giăng, ôtô va chạm với xe máy do Đào Văn Nam chở Hoàng Anh Tuấn (28 tuổi).

Ôtô 7 chỗ húc văng lan can cầu, rơi xuống sông. Nạn nhân Hoàng Anh Tuấn ngồi sau xe máy cũng bị rơi xuống sông. Anh Đào Văn Nam bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ba người đàn ông đi ôtô tử vong trong xe. Đến 23h cùng ngày, thi thể nạn nhân còn lại được tìm thấy. Công an nhận định tài xế xe 7 chỗ đã không làm chủ tốc độ.

Hiện trường vụ ôtô lao xuống sông khiến 5 người chết Va chạm với xe máy khi đi qua cầu treo, chiếc Ford Everest lao xuống sông. Vụ tai nạn làm 5 người tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem