Đếm ngược tới thời gian phát điện của dự án điện LNG đầu tiên của cả nước

Minh Thùy
22/11/2024 10:26 GMT +7
Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là Việt Nam sẽ có điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), đánh dấu cột mốc quan trọng trong ngành năng lượng và năng lượng sạch, giảm phát thải carbon và chuyển đổi kinh tế xanh.

Dự án nhà máy điện từ LNG Nhơn Trạch 3 và 4 là công trình trọng điểm quốc gia, được xây dựng tại khu công nghiệp Ông Kèo, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai giáp TP.HCM. Dự án có tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD; tổng công suất hai nhà máy là 1.624 MW.

Đang đếm ngược tới thời gian phát điện của dự án điện LNG đầu tiên của cả nước   - Ảnh 1.

Các thiết bị tại nhà điều hành dự án điện LNG Nhơn Trạch đã hoàn thành lắp đặt. Ảnh: Ban quản lý dự án

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ bổ sung khoảng 9-12 tỷ kWh điện/năm cho hệ thống điện quốc gia và được kỳ vọng tạo thêm lực đẩy cho các dự án điện LNG khác trên cả nước, vốn cũng vướng phải các khó khăn do hành lang pháp lý cho nhiệt điện LNG chưa được hoàn thiện. 

Nhà máy Nhơn Trạch 3 sẽ dự kiến đốt lửa lần đầu vào cuối tháng 12/2024 và chính thức phát điện thương mại vào tháng 6/2025, theo thông tin mới nhất từ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), chủ đầu tư dự án.

Nhà máy Nhơn Trạch 4 sẽ nhận điện ngược về sân phân phối 500 kV vào cuối tháng 11/2024, đốt lửa lần đầu trong tháng 4/2025 và bàn giao cho chủ đầu tư trong tháng 9/2025.

Liên danh nhà thầu Samsung C&T Corporation, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam Lilama là đơn vị trúng thầu thực hiện Hợp đồng EPC (thiết kế - mua sắm - xây dựng - lắp đặt - chạy thử - nghiệm thu) tại dự án trọng điểm quốc gia này.

Trong chuyến công tác nắm tình hình 2 nhà máy Nhơn Trạch 3 và 4 vào tháng 5/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết ước tính mỗi ngày dự án này chậm đi vào hoạt động sẽ gây thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng cho các bên, trong đó có tỉnh Đồng Nai. Đó là chưa kể đến việc ảnh hưởng đến cung ứng điện, an ninh năng lượng quốc gia trong thời gian tới.

Dự kiến hai nhà máy điện này có thể cung cấp từ 9-12 tỷ kWh điện/năm cho hệ thống lưới điện quốc gia, tương đương khoảng 60-80% tổng sản lượng điện tiêu thụ hàng năm của tỉnh Đồng Nai. Điều này không chỉ giúp đảm bảo nguồn điện ổn định cho khu vực phía Nam mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia.

Bên cạnh đó, dự án còn mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội cho Đồng Nai như tạo ra hàng nghìn việc làm, tăng thu ngân sách và thu hút thêm vốn đầu tư.

Để phục vụ truyền tải điện từ 2 nhà máy điện LNG này, hiện nay Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đang thực hiện đầu tư xây dựng 4 dự án lưới điện để đồng bộ và giải tỏa công suất cho 2 nhà máy, gồm: Đường dây 500 kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè; Đường dây 220 kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Long Thành trạm biến áp 220 kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch và đấu nối; Đường dây 220 kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái.

Ngoài ra, liên danh 2 nhà thầu là Samsung C&T Corporation và Lilama đang tập trung hoàn thành lắp đặt turbine hơi, turbine khí và máy phát điện để sẵn sàng cho công tác chạy thử, vận hành thương mại, theo PV Power, chủ đầu tư dự án.