Đẹp tuyệt hình ảnh con phố rợp bóng cây xanh, "lãng mạn nhất Hà Nội"

Duy Huy Chủ nhật, ngày 09/10/2022 10:20 AM (GMT+7)
Hà Nội vào tiết mùa thu, những con đường Thủ đô Hà Nội cũng thay một diện mạo khác hẳn, đó là những tán cây cổ thụ mùa thay lá, hay vẻ đẹp tinh khôi của hoa sữa trên các cung đường, phố phường.
Bình luận 0

Clip tuyến phố Hoàng Diệu, Thanh Niên rợp bóng cây xanh, đẹp đẽ. Thực hiện: Duy Huy.

Ngỡ ngàng trước hình ảnh con phố rợp bóng cây xanh, "lãng mạn nhất Hà Nội" - Ảnh 2.

Đường Hoàng Diệu dài 1,34km, từ phố Phan Đình Phùng đến phố Nguyễn Thái Học, cắt ngang các phố Hoàng Văn Thụ, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Cao Bá Quát thuộc quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Duy Huy.

Ngỡ ngàng trước hình ảnh con phố rợp bóng cây xanh, "lãng mạn nhất Hà Nội" - Ảnh 3.

Đường Hoàng Diệu được xem là một trong những con đường đẹp nhất mùa Thu của Hà Nội khi nó được phủ xanh suốt bốn mùa bởi những hàng xà cừ cổ thụ. Ngoài ra, đường Hoàng Diệu còn là nơi ghi dấu những công trình lịch sử của Hà Nội xưa, đó là Hoàng thành Thăng Long cổ kính và cổng Đoan Môn sừng sững. Ảnh: Duy Huy.

Ngỡ ngàng trước hình ảnh con phố rợp bóng cây xanh, "lãng mạn nhất Hà Nội" - Ảnh 4.

Hình ảnh con phố Hoàng Diệu yên bình nằm soi mình dưới những hàng xà cừ xanh mướt được đánh số thứ tự đã quá quen thuộc với người dân Hà Nội... Ảnh: Duy Huy.

Ngỡ ngàng trước hình ảnh con phố rợp bóng cây xanh, "lãng mạn nhất Hà Nội" - Ảnh 5.

Trên đường Hoàng Diệu còn một số địa điểm đáng chú ý nữa, đó là cổng phía Tây vào Hoàng thành Thăng Long, nơi người Pháp đặt hai khẩu thần công cổ bên ngoài. Qua cánh cổng này sẽ đi thẳng vào khu trung tâm của Hoàng thành Thăng Long, nơi tôn nghiêm và quan trọng bậc nhất thời xưa. Ảnh: Duy Huy

Ngỡ ngàng trước hình ảnh con phố rợp bóng cây xanh, "lãng mạn nhất Hà Nội" - Ảnh 6.

Trên đường Hoàng Diệu còn có những địa điểm đặc biệt khác như ngôi nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số nhà 30 với một khoảng không gian rộng có rất nhiều cây xanh. Khi Đại tướng từ trần đã có hàng nghìn người đứng xếp hàng dài trên đường Hoàng Diệu chờ vào viếng Đại tướng. Ảnh: Duy Huy.

Ngỡ ngàng trước hình ảnh con phố rợp bóng cây xanh, "lãng mạn nhất Hà Nội" - Ảnh 7.

Những chiếc xe đạp chở "12 mùa hoa" của đất Hà thành dừng trên một góc phố Hoàng Diệu. Chị Hoàng Thị Hoa (quận Tây Hồ), người thường xuyên đi làm qua phố Hoàng Diệu cho hay, mỗi lần đi qua tuyến phố này chị cảm thấy rất yên bình. "Đặc biệt, vào mùa hè, khi đi qua tuyến đường rợp bóng cây xanh này tôi thấy rất thoải mái, không khí trong lành. Tuyến phố này còn là nơi các bạn trẻ thường xuyên đến lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ", chị Hoa chia sẻ. Ảnh: Duy Huy.

Ngỡ ngàng trước hình ảnh con phố rợp bóng cây xanh, "lãng mạn nhất Hà Nội" - Ảnh 8.

Con đường chạy giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch là điểm dừng chân lãng mạn vào mùa Thu Hà Nội. Đường Thanh Niên sở hữu lòng đường đẹp cùng vỉa hè rộng và thoáng đãng. Ảnh: Duy Huy.

Ngỡ ngàng trước hình ảnh con phố rợp bóng cây xanh, "lãng mạn nhất Hà Nội" - Ảnh 10.

Từ năm 1957 đến năm 1959, sau khi thanh niên Thủ đô góp sức làm đường Cổ Ngư và một số công trình khác to đẹp hơn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gợi ý đổi tên thành đường Thanh Niên để ghi nhận và cổ vũ sự đóng góp công sức của thế hệ trẻ Thủ đô trong việc mở rộng, bồi đắp con đường cong cong, lãng mạn bậc nhất Hà thành này. Ảnh: Duy Huy.

Ngỡ ngàng trước hình ảnh con phố rợp bóng cây xanh, "lãng mạn nhất Hà Nội" - Ảnh 11.

Tiết trời Thu Hà Nội nắng vàng, hai bên đường Thanh Niên là nơi vui chơi, tập thể dục lý tưởng của người dân Thủ đô. Ảnh: Duy Huy.

Ngỡ ngàng trước hình ảnh con phố rợp bóng cây xanh, "lãng mạn nhất Hà Nội" - Ảnh 12.

Đi dọc đường Thanh Niên người ta còn thấy bóng dáng của Hà Nội xưa qua những hình bóng cổ kính, uy nghi của chùa Trấn Quốc và đền Quán Thánh. Ảnh: Duy Huy.

Ngỡ ngàng trước hình ảnh con phố rợp bóng cây xanh, "lãng mạn nhất Hà Nội" - Ảnh 13.

Ngoài nổi tiếng với cảnh đẹp, đường Thanh Niên còn là địa điểm ẩm thực hấp dẫn với các món ăn trứ danh như kem hồ Tây, Bánh tôm hồ Tây, bò bía,... Ảnh: Duy Huy.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem