ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Quân y 175 bắt tay nâng tầm y tế

Bạch Dương Thứ tư, ngày 25/05/2022 16:55 PM (GMT+7)
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa ký hợp tác về đào tạo, tổ chức nhân sự, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khoẻ nhân dân với Bệnh viện Quân y 175.
Bình luận 0
ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Quân y 175 bắt tay nâng tầm y tế - Ảnh 1.

Lãnh đạo 2 đơn vị đang tham quan bãi đáp trực thăng của Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: P.V

Đại tá Trần Quốc Việt - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Quân y 175 sẽ trở thành quần thể y tế đa năng, hiện đại ngang tầm khu vực với 3.500 giường. Ngoài nhiệm vụ số 1 là khả năng sẵn sàng chiến đấu, bệnh viện còn đảm bảo được chức năng công tác y tế đối với vùng biển đảo, cũng như các vùng biên giới, vùng sâu – vùng xa và hợp tác quốc tế.

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Quân y 175 là cơ sở triển khai hoạt động hợp tác, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn.

Sự hợp tác hai bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên và sinh viên, học viên tham gia giảng dạy, học tập, thực tập và tham gia công tác điều trị tại bệnh viện. Cùng với đó là sự phối hợp hoạt động trong công tác thực hành lâm sàng và quản lý thực hành lâm sàng.

Ngoài ra, hai bên cùng phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học, huấn luyện phương pháp nghiên cứu cho các bác sĩ, điều dưỡng, cùng thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đến cấp Nhà nước.

Bệnh viện Quân y 175 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên sau đại học và giảng viên của nhà trường thực hiện các đề tài, luận văn, luận án. Sự hợp tác của hai bên còn thực hiện trong lĩnh vực về chỉ đạo tuyến, đầu tư và sử dụng trang thiết bị, trao đổi thông tin, tài liệu khoa học…

PGS.TS. Bác sĩ Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đánh giá, đây là hợp tác chiến lược cho sự phát triển lâu dài của hai đơn vị thời gian tới. Điểm mạnh của trường là công tác đào tạo, trong đó có định hướng đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao thông qua việc hợp tác và triển khai khoa Y Việt – Đức.

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Quân y 175 bắt tay nâng tầm y tế - Ảnh 3.

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Quân y 175 sẽ cùng hợp tác để nâng cao chất lượng y tế. Ảnh: P.V

Chính khoa này sẽ phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho TP.HCM và khu vực, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, Bệnh viện Quân y 175, với đầy đủ các chuyên khoa và đội ngũ y – bác sĩ chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho sinh viên trường có điều kiện thực hành lâm sàng. Vì vậy, sự ký kết sẽ tạo ra giá trị tốt hơn để phục vụ, chăm sóc sức khỏe người dân, khẳng định hiệu quả của mô hình hợp tác viện – trường.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 nhấn mạnh: Sự ký kết của hai bên là cơ sở cho các dự án, chương trình hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, phát triển chuyên môn, sẽ cùng góp phần tạo nên sự đổi mới, đột phá của ngành y tế TP.HCM nói riêng và khu vực nói chung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem