Di dân lịch sử ở Huế: Chủ tịch tỉnh yêu cầu theo dõi tình trạng khai khống

Trần Hòe Thứ hai, ngày 03/02/2020 09:55 AM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu phải theo dõi chặt chẽ các đối tượng kê khai khống, sai sự thật để trục lợi khi tỉnh thực hiện “cuộc di dân lịch sử”.
Bình luận 0

Về "cuộc di dân lịch sử" ở Huế, ngày 3/2, theo tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để chỉ đạo công tác di dời dân cư, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 dự án.

Theo đó, ông Thọ yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải thực hiện đúng tiến độ, sớm chi trả tiền đền bù cho người dân, rà soát, hỗ trợ tối đa cho các trường hợp vướng mắc. Đối với việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ để phục vụ cho người dân tái định cư, ông Thọ chỉ đạo giám sát chặt chẽ quá trình thi công, đảm bảo chất lượng công trình để phục vụ tốt nhất cho người dân.

img

Những ngôi nhà "vá chằng vá đụp" của người dân sống tại di tích Kinh thành Huế.

Ông Thọ yêu cầu các đơn vị thi công hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ phải đảm bảo yêu cầu đề ra, nhất là đảm bảo các yếu tố chất lượng, mỹ quan và kết nối hạ tầng trong quá trình thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định sẽ xử lý nghiêm túc các đơn vị thực hiện chậm tiến độ, chất lượng công trình không đảm bảo.

Bên cạnh đó, ông Thọ yêu cầu các đơn vị chức năng bên cạnh việc bám sát địa bàn, hỗ trợ tối đa cho người dân, còn phải theo dõi chặt chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng kê khai khống, sai sự thật để trục lợi khi giải phóng mặng bằng.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 326 hộ dân trong tổng số 523 hộ dân thuộc khu vực Thượng Thành thuộc diện di dời đợt đầu đã nhận đất tái định cư, số hộ còn lại sẽ bốc thăm nhận đất trước ngày 15/2. UBND TP.Huế hướng dẫn người dân lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng nhà đồng loạt để các hộ sớm tiến hành xây dựng nhà và ổn định cuộc sống.

img

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Phan Ngọc Thọ trò chuyện với người dân khu vực Thượng Thành tại thời điểm Tết Nguyên đán. 

Đối với việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ, đến nay khu vực 1 đã hoàn thành xây dựng hạ tầng khu tái định cư, khu vực 2 có tiến độ thực hiện đạt 98% khối lượng công việc. Việc đầu tư xây dựng nhà mẫu giáo tại khu dân cư Hương Sơ sẽ triển khai thi công trước ngày 25/3.

Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế là "cuộc di dân lịch sử" của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đề án được thực hiện nhằm di dời, giải phóng mặt bằng 4.201 hộ dân với tổng mức đầu tư 4.097 tỷ đồng, trong đó giải phóng mặt bằng là 2.735 tỷ đồng, xây dựng khu tái định cư là 1.362 tỷ đồng. 

Mục tiêu tổng quát của đề án nhằm gìn giữ, bảo vệ các giá trị lịch sử, bảo tồn văn hóa còn nguyên vẹn nhất của Việt Nam do tiền nhân để lại cho tương lai; di dời các hộ dân đang sinh sống tại khu vực 1 di tích đến khu dân cư mới để ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống; bảo vệ, đảm bảo môi trường, chỉnh trang cảnh quan; phát huy giá trị di tích, tạo sản phẩm du lịch; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đề án được thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ 2019 - 2021) sẽ di dời 2.950 hộ dân ở các khu vực Thượng Thành, Eo Bầu, Hộ Thành Hào và tuyến phòng lộ. Giai đoạn 2 (từ 2022 - 2025) sẽ di dời 1.263 hộ dân ở các di tích hồ Tịnh Tâm, hồ Học Hải, khu Lục Bộ, Đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Trấn Bình Đài, hệ thống hồ 4 phường nội thành TP.Huế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem