Dịch corona: Các cặp đôi Trung Quốc buồn thiu vì phải hoãn cưới vô thời hạn

Minh Nhật Thứ bảy, ngày 15/02/2020 19:00 PM (GMT+7)
Doanh thu của ngành công nghiệp cưới ở Trung Quốc tụt dốc không phanh kể từ khi dịch corona bùng phát do nhiều cặp vợ chồng buộc phải hoãn đám cưới vào mùa xuân này để tránh sự lây lan của virus.
Bình luận 0

img

Theo Global Times, các nhà phân tích và nguồn tin trong ngành cho biết, các công ty môi giới hôn nhân nước ngoài chuyên giúp mai mối, tổ chức hôn lễ của các cặp vợ chồng Trung Quốc ở Indonesia, Okinawa (Nhật Bản) hay quốc đảo Maldives đã báo cáo những tổn thất nặng nề về doanh thu vì dịch corona.

"Chúng tôi phải hoãn lễ cưới của chúng tôi, vốn sẽ được tổ chức tại Bali vào đầu tháng 3", Zhou, một cô dâu ở Bắc Kinh chia sẻ với Global Times. Chúng tôi đã đưa ra quyết định này để tránh tụ tập đông người trong tiệc cưới vì dịch corona. 

Lisa Wang, một nhân viên của một công ty lập kế hoạch đám cưới ở Bắc Kinh, cho biết: "Khách hàng của tôi đã lên kế hoạch tổ chức lễ cưới ở Bali vào tháng 2. Nhưng họ đã hoãn sự kiện này đến tận nửa cuối năm nay vì lo ngại về dịch bệnh do virus corona gây nên".

Tuần trước, Indonesia đã cấm các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc để ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Wang cho biết kể từ đầu tháng 2, công việc của anh đã bị ảnh hưởng nặng nề. Anh cũng nói rằng, anh chưa nhận được bất kỳ hợp đồng mới nào cho các buổi chụp ảnh cưới hoặc tiệc cưới ở đảo Bali, Okinawa hay Hàn Quốc từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2.

Một nhân viên khác ở Seoul, thủ đô của Hàn Quốc cho biết: "Trong những năm qua, vào tháng 1, chúng tôi đã nhận được rất nhiều đơn đặt chỗ từ các cặp đôi Trung Quốc để chụp ảnh cưới trong studio của chúng tôi, nhưng năm nay chúng tôi chưa nhận được đơn nào".

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem