Dịch Corona: Tỷ phú Bill Gate cảnh báo sốc

Minh Nhật (theo Express) Thứ sáu, ngày 31/01/2020 15:53 PM (GMT+7)
Có thể phải mất tới 5 năm để tìm ra các phương pháp chữa trị, phòng chống virus mới, tỷ phú Bill Gate cảnh báo.
Bình luận 0

img

Tỷ phú Bill Gate từng cảnh báo nhiều lần về sự bùng phát của virus mới.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố Coronavirus là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu sau khi dịch bệnh bùng nổ, lây lan nhanh chưa từng có trên thế giới khiến hơn 9.000 người trên toàn thế giới. 

Tỷ phú Microsoft Bill Gates từng dự đoán trước khi dịch bệnh bùng phát rằng một loại virus có thể lây lan nhanh chóng trên khắp hành tinh.

Ông Gates, người sở hữu khối tài sản trị giá 108 tỷ USD đã cảnh báo vào năm 2015 rằng, các nhà chức trách đã trở nên tự mãn trong cuộc chiến chống lại sự bùng phát của các chủng virus mới "Chúng tôi thực sự đã đầu tư rất ít vào một hệ thống để ngăn chặn dịch bệnh. Chúng tôi chưa sẵn sàng cho dịch bệnh tiếp theo", ông Gate nói năm 2015.

Và vào tháng 11/2019, chỉ một tháng trước khi dịch Coronavirus bùng phát, vị tỷ phú 64 tuổi đã cảnh báo về một dịch bệnh lớn sắp xảy ra, và có thể mất đến 5 năm để tìm ra cách chữa trị.

Nếu là một căn bệnh mà chúng ta chưa từng thấy trước đây, thông thường sẽ phải mất 4 hoặc 5 năm để tạo ra một loại vắc-xin chống lại căn bệnh đó. Nhưng những công nghệ mới có thể rút ngắn thời gian này", ông Gate nhấn mạnh trong một tập phim mang tên "Đại dịch" của Netflix.

Bộ phim tài liệu thậm chí còn dự đoán bệnh dịch sẽ bùng phát tại một khu chợ ẩm ướt, nơi bán thịt, cá hàng hóa dễ hỏng khác ở Trung Quốc.

Tập phim dường như đã ứng nghiệm khi đại dịch Corona bùng phát ở một khu chợ hải sản ẩm ướt, bẩn thỉu, bán cả thịt rắn, dơi, ếch... ở Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12 năm ngoái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem