Dịch Covid-19 "bủa vây" các nước láng giềng, nhiều người lơ là không đeo khẩu trang

Gia Khiêm Thứ ba, ngày 27/04/2021 06:00 AM (GMT+7)
Mặc dù dịch Covid-19 đang bùng phát tại các nước láng giềng nhưng tại Hà Nội, nhiều người dân vẫn lơ là phòng chống dịch, không đeo khẩu trang nơi công cộng như chùa, siêu thị…
Bình luận 0

Lơ là phòng dịch Covid-19

Những ngày qua, dịch bệnh trên thế giới và các nước láng giềng có chiều hướng phức tạp. Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ làn sóng thứ 4 của dịch Covid-19. Tuy nhiên, tại nhiều điểm diễn ra hoạt động đông người  trên địa bàn TP.Hà Nội, người dân đang có biểu hiện lơ là, chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt tại các quán cafe trên đường Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội)... nhiều nhóm người ngồi tập trung, thậm chí nhân viên quán cũng không đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19.

Tại Trung tâm thương mại như Big C, các cửa ra vào đều được bố trí cồn sát khuẩn… nhưng nhiều người dân tập trung nơi đông người gần như đã quên đeo khẩu trang, tụ tập nói chuyện mà không có biện pháp phòng tránh dịch.

Dịch Covid-19 "bủa vây" các nước láng giềng, nhiều người Hà Nội vẫn lơ là không đeo khẩu trang - Ảnh 3.

Dịch Covid-19 "bủa vây" các nước láng giềng, nhiều người Hà Nội vẫn lơ là không đeo khẩu trang - Ảnh 4.

Cồn sát khuẩn được để tại các cửa ra vào Trung tâm thương mại.

Dịch Covid-19 "bủa vây" các nước láng giềng, nhiều người Hà Nội vẫn lơ là không đeo khẩu trang - Ảnh 6.

Tuy nhiên, không ít người còn chủ quan trước dịch Covid-19.

Chị Mai Anh (36 tuổi, ở quận Cầu Giấy) chia sẻ, những ngày trước chị thấy mọi người đều tuân thủ đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều người bắt đầu chủ quan, lơ là. 

"Giờ ở các khu vực đông người như chùa, siêu thị, chợ… tôi thấy nhiều người không chấp hành việc đeo khẩu trang. Mấy ngày qua, đọc báo thấy nhiều nước đang bùng phát dịch Covid-19, tôi rất lo lắng. Đi đâu gia đình tôi đều nâng cao ý thức, đeo khẩu trang phòng dịch bệnh", chị Mai Anh bày tỏ.

Dịch Covid-19 "bủa vây" các nước láng giềng, nhiều người Hà Nội vẫn lơ là không đeo khẩu trang - Ảnh 8.

Dịch Covid-19 "bủa vây" các nước láng giềng, nhiều người Hà Nội vẫn lơ là không đeo khẩu trang - Ảnh 10.

Người dân không đeo khẩu trang khi đi lễ chùa Hương.

Tại chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) vào những ngày này lượng khách đổ về rất đông, có ngày cao điểm lên đến hàng vạn khách tham quan, du lịch. Tuy nhiên, rất nhiều khách không đeo khẩu trang. Điều này gây ra nỗi lo lắng trong khi nghỉ lễ 30/4-1/5 đang tới gần.

"Mặc dù đến nay, Hà Nội đã 70 ngày không có ca mắc mới ngoài cộng đồng, song, thời gian sắp tới, đặc biệt là trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, theo dự tính, lưu lượng người đi và đến Hà Nội sẽ rất đông. Chính vì vậy chúng ta nên nâng cao ý thức chấp hành việc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế", anh Nguyễn Tuấn Dũng (45 tuổi, ở quận Hoàng Mai) chia sẻ.

Tăng cường kiểm tra, xử phạt người dân không chấp hành chống dịch Covid-19

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng ban Quản lý khu di tích - thắng cảnh Hương Sơn cho biết, những ngày qua đơn vị thường xuyên phát loa nhắc nhở du khách phòng chống dịch Covid-19.

Trước phản ánh về việc nhiều du khách không đeo khẩu trang, ông Hiển cho biết, sẽ tuyên truyền nhắc nhở và có biện pháp xử lý trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch.

Dịch Covid-19 "bủa vây" các nước láng giềng, nhiều người Hà Nội vẫn lơ là không đeo khẩu trang - Ảnh 11.

Tình trạng người dân không đeo khẩu trang diễn ra khá phổ biến.

"Từ khi mở cửa đến nay, chùa Hương đã đón hơn 412.000 lượt khách tham quan du lịch. Phía ban quản lý chúng tôi luôn tăng cường, yêu cầu tất cả mọi người chấp hành, nâng cao cảnh giác đảm bảo sức khoẻ, đảm bảo phòng chống dịch bệnh", ông Hiển thông tin.

Chiều 26/4, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, tình hình dịch bệnh trên thế giới hết sức phức tạp nhất là tại Ấn Độ và các nước Đông Nam Á như: Thái Lan, Lào, Campuchia… 

Dịch Covid-19 "bủa vây" các nước láng giềng, nhiều người Hà Nội vẫn lơ là không đeo khẩu trang - Ảnh 13.

Phó Chủ tịch TP.Hà Nội đề nghị các đoàn kiểm tra của thành phố tăng cường kiểm tra, xử phạt việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

"Các chuyên gia nước ngoài tiếp tục nhập cảnh vào Việt Nam và Hà Nội, ý thức người dân còn chủ quan, vị trí của Thủ đô là nơi giao thương… những yếu tố đó tạo ra nguy cơ bùng phát dịch rất cao", ông Dũng nhấn mạnh. 

Ông Dũng đề nghị các Sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, siết chặt công tác phòng chống, dịch và sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19. Đồng thời, nâng cao mức cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch lên mức độ cao. 

Ông Dũng yêu cầu các đoàn kiểm tra của thành phố tăng cường kiểm tra, xử phạt việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi có ca dương tính.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhắc nhở các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương quyết liệt chỉ đạo và giám sát nghiêm các biện pháp như: khai báo mã QR- Code; thông điệp "5K" của Bộ Y tế… 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem