TP.HCM: Dịch Covid-19 có nguy cơ tăng cao, phụ huynh vẫn e dè việc tiêm vaccine cho con

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 20/09/2022 14:36 PM (GMT+7)
Mặc dù dịch bệnh đang có nguy cơ tăng cao nhưng nhiều phụ huynh vẫn trì hoãn, e dè việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ.
Bình luận 0

Vừa qua, Sở GDĐT TP.HCM có văn bản yêu cầu các Phòng giáo dục TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện cùng các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cường tổ chức tiêm vaccine Covid-19 đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong tháng 9/2022.

Theo đó, TP.HCM sẽ kéo dài tháng cao điểm tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi đến hết tháng 9/2022 để bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo lãnh đạo Sở GDĐT, trong bối cảnh dịch bệnh đang có nguy cơ gia tăng, càng cần thiết phải tạo điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong dạy học tại các cơ sở giáo dục trong năm học mới.

TP.HCM: Dịch Covid-19 có nguy cơ tăng cao, phụ huynh vẫn e dè việc tiêm vaccine cho con - Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh vẫn e dè việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ. Ảnh: MQ

Trao đổi với Dân Việt, chị Nguyễn Thiên Thư (ngụ quận 12) có con đang học lớp 2 cho biết, đến nay chị vẫn chưa cho con tiêm vaccine Covid-19 vì chị thấy tình hình dịch bệnh cơ bản được khống chế, không còn nghiêm trọng như trước đây.

Bên cạnh đó, có mấy đợt nhà trường thông báo cho trẻ tiêm vaccine, nhưng là loại vaccine gia hạn thời gian nên chị Thư sợ, không dám cho con tiêm.

"Con tôi đã bị mắc Covid-19 một lần hồi đầu học kỳ 2 năm học trước khi vừa được đi học trở lại. Tôi cũng thấy lo lắng nếu dịch bệnh có chiều hướng gia tăng, nhưng thú thực, tiêm vaccine Covid-19 gia hạn tôi rất e ngại. Vì thế tôi cứ lần lữa, chờ đợi, khi nào có vaccine tốt hơn thì sẽ cân nhắc việc cho con tiêm", chị Thư nói.

Anh Ngọc Danh (quận Gò Vấp) thừa nhận, bản thân anh cũng như nhiều phụ huynh có tư tưởng chủ quan hơn trước rất nhiều. Phần vì tin tưởng sự khống chế dịch bệnh của chính quyền, phần vì thấy con đã "trải qua" Covid-19 và chỉ như cảm sốt, không quá nghiêm trọng nên không muốn cho con tiêm vaccine.

TP.HCM: Dịch Covid-19 có nguy cơ tăng cao, phụ huynh vẫn e dè việc tiêm vaccine cho con - Ảnh 3.

Covid-19 đang có nguy cơ bùng phát trở lại, việc học tập tập trung sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm. Ảnh: MQ

Trước tình hình này, lãnh đạo Sở GDĐT TP.HCM yêu cầu các phòng giáo dục chỉ đạo cơ sở giáo dục trên địa bàn đánh giá, phân tích nguyên nhân, đối tượng phụ huynh học sinh chưa đồng thuận cho con đi tiêm... để báo cáo và nhận hướng dẫn đẩy mạnh công tác truyền thông.

Đối với nhà trường cần tiếp tục rà soát lịch tiêm cụ thể của từng đối tượng (đến thời điểm tiêm mũi nhắc, đủ thời gian tiêm sau khi nhiễm…), kịp thời đăng ký lịch tiêm với ngành y tế. Đồng thời, yêu cầu vận động, thuyết phục phụ huynh đưa trẻ đi tiêm mũi 1, mũi 2 nếu chưa tiêm, đối với học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 3 nếu đã tiêm mũi 1 và 2.

Lãnh đạo Sở GDĐT TP.HCM nhấn mạnh, thủ trưởng cơ quan, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm trong công tác tổ chức và đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vaccine phòng Covid-19 trước cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tại đơn vị; báo cáo số liệu về Sở chính xác và kịp thời.

Theo Sở GDĐT TP.HCM, ngành giáo dục dự kiến sẽ triển khai tiêm thêm 164.479 mũi vaccine Covid-19 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ở 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức trong tháng 9. Trong đó, 19.463 mũi tiêm với cán bộ, giáo viên, nhân viên và 145.016 mũi tiêm ở học sinh từ 5 đến dưới 18 tuổi. Số lượng mũi tiêm này chưa bao gồm các địa phương như quận 10, 12, Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ vì chưa tổng hợp nhu cầu tiêm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn dự kiến sẽ tiêm trong tháng 9.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem