Dịch Covid-19 ngày 25/3: Số ca nhiễm và tử vong ở Mỹ tăng mạnh

Triệu Quang Thứ tư, ngày 25/03/2020 09:55 AM (GMT+7)
Mỹ trải qua ngày thứ hai liên tiếp ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ cao hơn mức 100.
Bình luận 0

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

Tính đến 9h30 sáng 25/3, Việt Nam ghi nhận 134 ca nhiễm Covid-19, trong đó 17 ca đã khỏi bệnh, chưa có ca nào tử vong. Trước đó, tối 24/3, Bộ Y tế đã công bố cùng lúc 11 ca bệnh mới.

Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay có người nhiễm Covid-19 liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ.

Các chuyến bay gồm: EK364 của Emirates từ Dubai đến TPHCM ngày 15/3/2020 (nối từ chuyến EK 30 của Emirates từ London đến Dubai); SU290 của Aeroflot từ Moscow đến Hà Nội ngày 15/3/2020; TG560 của Thai Airways từ Bangkok đến Hà Nội ngày 15/3/2020 (nối chuyến từ London); BI 381 của Royal Brunei Airlines từ Brunei đến TPHCM ngày 17/3/2020 (nối chuyến từ Malaysia); EK392 của Emirates từ Dubai đến TPHCM ngày 19/3/2020 (nối từ chuyến EK4 của Emirates từ London đến Dubai); NH831 của All Nippon Airways (ANA) từ Nhật Bản đến TPHCM ngày 19/3/2020 (nối chuyến từ Hoa Kỳ); JL751 của Japan Airlines từ Tokyo đến Hà Nội ngày 20/3/2020.

PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện đang điều trị cho 46 bệnh nhân dương tính với Covid-19 (34 người Việt, 12 người nước ngoài), trong đó có 3 bệnh nhân diễn biến nặng. Hiện cả 3 bệnh nhân đã đã kết thúc liệu trình lọc máu, vẫn thở máy và được theo dõi sát sao liên tục.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng trong 2 tuần tới là "cơ hội vàng" để kiềm chế dịch bệnh Covid-19, nếu lỡ thời cơ này thì chúng ta có lỗi với đất nước.

Dù UBND TP.HCM đã yêu cầu đóng cửa nhiều hàng quán, khu vui chơi, quán beer club… từ 18 giờ ngày 24/3 để chống dịch Covid-19 nhưng một số quán nhậu vẫn phớt lờ, mở thâu đêm để phục vụ thực khách.

Ngày 24/3, Thủ tướng Ấn Độ - ông Narendra Modi, đã tuyên bố phong tỏa toàn bộ quốc gia trong nỗ lực mạnh mẽ nhất nhằm ngăn chặn Covid-19 lây lan. Theo đó, hơn 1,3 tỷ dân Ấn Độ sẽ phải ở trong nhà, việc đi lại được hạn chế tối đa trong vòng 21 ngày. Lệnh phong tỏa có hiệu lực bắt đầu từ 12 giờ đêm ngày 24/3 theo giờ địa phương.

Giới chức Mỹ xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên đối với bệnh nhân dưới 18 tuổi. Bệnh nhân này ở Lancaster, phía bắc Los Angeles.

Mỹ hiện là quốc gia xếp thứ ba về số ca nhiễm Covid-19, ghi nhận tốc độ lây lan nhanh sau Italia khoảng 2 tuần.  Mỹ trải qua ngày thứ hai liên tiếp ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ cao hơn mức 100. Với tốc độ lây nhiễm như hiện tại, Mỹ sớm muộn cũng sẽ vượt Italia và thậm chí là cả Trung Quốc về số ca nhiễm. Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện chưa tính đến việc phong tỏa toàn quốc. 17 bang ở Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa, yêu cầu người dân ở nhà.

Ông Zeng Guang chuyên gia dịch tễ học cấp cao của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) cho rằng, sự lây lan của dịch Covid-19 trên thế giới chỉ mới bắt đầu.

Cảnh sát Đài Loan đã bắt giữ người đàn ông tên Huang, 35 tuổi vì lý do, ông này đang trong diện cách ly bắt buộc 14 ngày tại nhà vì mới trở về từ Campuchia, thế nhưng, Huang đã tới hộp đêm Omni tại thành phố Đài Bắc. Người đàn ông này cũng bị phạt hơn 32.000 USD.

Các chuyên gia dự đoán Italia sẽ đạt đỉnh dịch vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Đa số ca nhiễm Covid-19 ở Italia tập trung ở phía bắc, với vùng tâm dịch là Lombardy. Hiện toàn bộ 20 tỉnh thành ở Italia đều ghi nhận ca tử vong vì Covid-19

Một nghiên cứu mới ở Đại học Oxford cho thấy, khả năng virus đã âm thầm lây lan rộng tại Anh từ giữa tháng 1, khoảng 2 tuần trước khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên và một tháng trước khi Anh có ca tử vong đầu tiên. Điều đó có nghĩa là virus có đủ thời gian để lây nhiễm trên diện rộng.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem