Dịch COVID-19 tối 21/5: Bạc Liêu cách ly một gia đình người bán hàng rong vì tiếp xúc với bệnh nhân dương tính

Triệu Quang Thứ năm, ngày 21/05/2020 19:55 PM (GMT+7)
Người bán hàng rong tiếp xúc gần với một bệnh nhân nhiễm COVID-19 sau đó đi lại nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người khiến nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao.
Bình luận 0

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh COVID-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, chiều 16/5, ông Trần Khánh Vui (SN 1988; thường trú tại khóm 5, phường 2, thành phố Bạc Liêu; tạm trú tại nhà số 131A, đường Đinh Bộ Lĩnh, khóm 5, phường 3) là người bán hàng rong có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với COVID-19 là Hoàng Hoa Thiết (SN 1987) đang điều trị tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

Sau đó, ông Vui có tiếp xúc với vợ, con và một số người khác. Ông này vẫn tiếp tục đi bán hàng rong nhiều nơi, chở vợ đi ăn sáng…. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Bạc Liêu nhận định tình huống trên rất phức tạp, có thể lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Hiện cơ quan chức năng đã cách ly tập trung gia đình ông Vui và một người nhậu cùng ông, lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời, đang xác minh những người từng tiếp xúc gần với ông Vui.

Tính đến 20h tối 21/5, Việt Nam ghi nhận 324 ca nhiễm COVID-19. Như vậy, đã qua 35,5 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Cùng ngày, 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2: BN188 (bệnh nhân dương tính lại), BN261.

Tổng số người được công bố khỏi bệnh là 266 ca; trong số 58 ca còn lại đang điều trị, 4 ca âm tính lần 1, 4 ca âm tính lần 2 trở lên, 50 ca vẫn dương tính.

Theo Bộ Y tế, bệnh nhân 91, là phi công người Anh được điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh. Đến ngày 21/5, bệnh nhân đã 6 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS- CoV-2.

Bệnh nhân đã được chuyển sang BV Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị hồi sức tích cực, điều trị bệnh lý nền, kiểm soát nhiễm khuẩn. Thời gian tới, bệnh nhân 91 tiếp tục được hội chẩn trực tuyến liên tục, nắm chặt diễn biến của người bệnh để tiến tới ghép phổi khi đủ điều kiện.

UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã Hương Lâm đối với ông Phạm Đại Dũng liên quan đến vụ tham gia đánh bạc trong mùa dịch COVID-19.

Trước đó, trên mạng internet xuất hiện hình ảnh ông Dũng đang tham gia đánh bạc cùng với một số người dân trong thời điểm cả nước đang chống dịch. Trên chiếu bạc xuất hiện nhiều tờ tiền có mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng.

Tổng thống Donald Trump đã lên mạng xã hội Twitter chỉ trích Trung Quốc vì không chịu trách nhiệm về sự lây lan của dịch COVID-19.

Ông viết: "Kẻ điên rồ nào đó vừa đưa ra tuyên bố đổ lỗi cho tất cả mọi người ngoài Trung Quốc về virus (SARS-CoV-2) hiện đã giết chết hàng trăm ngàn người" – nhà lãnh đạo Mỹ viết trên Twitter sau 8 giờ 30 phút sáng 20/5 giờ địa phương).

Tổng thống Trump còn cho rằng vì "Trung Quốc kém cỏi" nên mới xảy cảnh "chết người hàng loạt trên toàn cầu".

Theo Forbes, một cuộc khảo sát gần đây của YouGov đề cập đến việc quốc gia nào có tỉ lệ người dân tin cậy vào những gì truyền thông đăng tải về dịch COVID-19 nhất.

Đứng thứ nhất trong khảo sát của YouGov là Việt Nam. Mặc dù là quốc gia có biên giới giáp Trung Quốc, Việt Nam đã kiểm soát dịch COVID-19 từ sớm nhờ vào sự quyết liệt trong việc truy tìm nguồn gốc lây nhiễm, theo Forbes.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem