Dịch COVID-19 tối 23/5: Tổng thống coi COVID-19 là cúm thường, Brazil thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới

Triệu Quang (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 23/05/2020 19:55 PM (GMT+7)
Số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt khiến Brazil vươn lên đứng thứ 2 thế giới, thế nhưng Tổng thống quốc gia này chỉ coi đây là cúm thường và vẫn kêu gọi người dân đi làm như bình thường.
Bình luận 0

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh COVID-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

Tính đến ngày 23/5, Brazil đang là vùng dịch lớn thứ 2 thế giới khi vượt Nga, chỉ đứng sau Mỹ, với 330.890 ca nhiễm bệnh. Với hơn 21.000 người thiệt mạng, Brazil đứng thứ 6 thế giới về số ca tử vong.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo con số thực tế cả về số ca nhiễm và số người chết có thể sẽ còn cao hơn thống kê do hệ thống xét nghiệm tại Brazil được đánh giá là chậm trễ và kém hiệu quả.

Nhiều thống đốc bang ở Brazil buộc phải ban hành các hạn chế đi lại tại địa phương mình để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Tuy nhiên, Tổng thống Bolsonaro, người nhiều lần khẳng định COVID-19 chỉ là bệnh cúm thông thường, vẫn tiếp tục kêu gọi người dân đi làm như bình thường trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề.

Tính đến 20h tối 23/5, Việt Nam ghi nhận 324 ca nhiễm COVID-19. Như vậy, đã trải qua 37,5 ngày không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, 267 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh; trong số 57 bệnh nhân còn lại đang điều trị, 6 ca đã âm tính lần 1, 3 ca âm tính lần 2, 48 ca vẫn dương tính.

Theo Sở Y tế TP HCM, ngoài phi công người Anh mắc COVID-19 vừa chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân 278 (chuyển từ tỉnh Bạc Liêu lên TP) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh táo, khỏe nhiều, tự sinh hoạt cá nhân, ăn uống tốt, giảm ho, không sốt, mạch - huyết áp bình thường, ngưng thở oxy, tiên lượng tốt; 3 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (gồm: BN 271, BN 321, BN 322) sức khỏe cũng ổn định.

Giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP, đã lấy mẫu xét nghiệm 803 người, 774 có kết quả âm tính, 2 có kết quả dương tính (bệnh nhân 321, 322), 27 trường hợp còn lại đang đợi kết quả. Số người đang được cách ly tập trung là 180 người. Số người đang được cách ly tại nhà/lưu trú là 28 người.

Ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp cho biết, đã mời ông Phạm Hữu Quốc (SN 1968, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp, đang bị đình chỉ công tác) lên làm việc thông báo một số vấn đề liên quan.

Theo đó, ông Quốc được thông báo trước đó Công an quận Gò Vấp ra quyết định không khởi tố với ông về tội "Đầu cơ" có hành vi mua bán khẩu trang y tế số lượng lớn với giá cao nhưng VKSND quận Gò Vấp chưa đồng ý với quyết định này, yêu cầu công an phải làm rõ một số hành vi khác để điều tra thêm.

Liên quan đến vụ việc người bán hàng rong lọt vào khu cách ly bán hàng cho người nhiễm COVID-19 tại BV Đa khoa Bạc Liêu, theo luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng, Văn phòng Luật sư Trần Thanh Phong (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ), trường hợp của ông H.H.Th (bệnh nhân 275; quê Hải Dương) đã không tuân thủ quy định về cách ly thì bị coi là trường hợp thực hiện "hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 240 Bộ luật Hình sự (BLHS) và xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người (nếu có).

Đối với trường hợp ông Trần Khánh Vui (người bán hàng rong) không chỉ 1 lần mà có ít nhất 2 lần lọt vào khu cách ly tiếp xúc và bán hàng rong cho bệnh nhân mắc COVID-19. Trong hướng dẫn của TAND tối cao nêu trên vẫn chưa có hướng dẫn xử lý đối với trường hợp như ông Vui nên cần căn cứ vào tình hình thực tế, về động cơ và mức độ thiệt hại để xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cũng đã có dấu hiệu của tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 360 BLHS.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem