Điểm mặt doanh nghiệp chỉ vài nhân viên, doanh thu nghìn tỷ nhưng lợi nhuận "bé tẹo teo"

Q.D Thứ năm, ngày 15/07/2021 09:00 AM (GMT+7)
Trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều doanh nghiệp khá thú vị, nhân sự khá ít ỏi nhưng lại có bước nhảy vọt về quy mô tài sản từ chục tỷ lên vài nghìn tỷ đồng trong thời gian rất ngắn. Đi kèm với đó doanh thu tăng phi mã, tuy nhiên lợi nhuận lại chỉ "lẹt đẹt" ít đồng.
Bình luận 0

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Tín Phát, một doanh nghiệp được thành lập vào đầu tháng 7/2005. Tín Phát có ngành nghề kinh doanh chính là ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Trải qua gần 16 năm xây dựng và phát triển, đến nay doanh nghiệp này có vốn điều lệ hơn 100 tỷ đồng, do bà Lê Thị Bích Vân (sinh năm 1981) là người đại diện kiêm tổng giám đốc.

Trong quá khứ, Tín Phát từng là công ty con do Vigecam sở hữu trên 76% vốn. Tuy nhiên,  năm 2016 Vigecam bắt đầu cổ phần hóa, lộ trình này kết thúc vào năm 2017. Sau cổ phần hóa, Vigecam thoái sạch vốn tại Đầu tư xây dựng và thương mại Tín Phát. Đây cũng là thời điểm bà Vân tiếp nhận ghế tổng giám đốc từ tay ông Đỗ Mạnh Hoàng.

Dưới sự dẫn dắt của nữ doanh nhân sinh năm 1981 này, Tín Phát đã có bước chuyển mình "thần tốc", tham gia vào câu lạc bộ nghìn tỷ chỉ trong vỏn vẹn vài năm.

Điểm mặt các “siêu công ty” có vài nhân viên nhưng doanh thu nghìn tỷ, lãi chỉ ít đồng - Ảnh 1.

Doanh thu lên đến nghìn tỉ, nhưng lợi nhuận Tín Phát lại chỉ lẹt đẹt vài đồng. Ảnh: Q.D

Cụ thể, năm 2018, Tín Phát tăng vốn điều lệ từ 5,2 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Đồng thời tổng tài sản cũng nhanh chóng tăng lên một cách nhanh chóng từ 3 tỷ đồng (năm 2017) lên 3.177 tỷ đồng sau vào năm 2018, lên 5.554 tỷ đồng năm 2019 và đạt ngưỡng 6.163 tỷ đồng năm 2020.

Như vậy, chỉ trong 4 năm, tổng tài sản của Tín Phát đã tăng hơn 2.000 lần. Tương đồng với sự lớn mạnh của quy mô tài sản, doanh thu Tín Phát cũng vọt lớn trong giai đoạn này. Thú vị hơn khi sự phát triển thần tốc này chỉ với cơ cấu nhân sự chỉ hơn chục người.

Theo đó, từ mức 1,11 tỷ đồng năm 2017 lên 4.592 tỷ đồng năm 2018. Năm 2019, doanh thu của Tín Phát tiếp tục tăng gần 3 lần, từ 4.592 tỷ đồng lên 13.268 tỷ đồng. Năm 2020, con số này là 15.793 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh thêm rằng, bất chấp doanh thu tăng đột biến là vậy, song lợi nhuận mà doanh nghiệp thời điểm 2017 -2019 ghi nhận rất "khiêm tốn", dao động từ 2 tỷ đến 4 tỷ đồng mỗi năm. Năm 2020, lãi sau thuế của Tín Phát đạt gần 27 tỷ đồng, chủ yếu nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh.

Đối ứng bên nguồn vốn, doanh nghiệp chủ yếu dựa vào các khoản nợ bên ngoài khi vốn chủ sở hữu chỉ trong khoảng 100 đến hơn 129 tỷ đồng vào năm 2020, cá biệt năm 2017 vỏn vẹn vài trăm triệu đồng.

Tín Phát, không phải là doanh nghiệp duy nhất có mô hình kinh doanh thú vị như trên. 

Công ty Cổ phần Cbot Việt Nam, được thành lập vào ngày 9/7/2014, từ 3 cổ đông là ông Bùi Anh Tuấn (sở hữu 87,3%), bà Nguyễn Thị Ngọc Mai và bà Lê Thị Lý sở hữu gần 13% vốn còn lại. Vốn điều lệ ban đầu là 40 tỷ đồng.

Đến tháng 3/2019, vốn điều lệ của Cbot Việt Nam tăng gấp 10 lần lên 400 tỷ đồng, bên cạnh đó ông Tuấn giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 40%, còn lại 2 cổ đông sáng lập đã thoái toàn bộ vốn.

Ngành nghề đăng ký chính là  buôn bán nguyên liệu, thức ăn cho gia súc gia cầm, quy mô nhân sự chỉ có 15 người, nhưng doanh thu Cbot Việt Nam vẫn tăng trưởng đều đặn hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm

Cụ thể, năm 2016, doanh nghiệp ghi nhận 4.870 tỷ đồng doanh số và tăng mạnh lên 16.317 tỷ đồng vào cuối năm 2019, bước sang năm 2020, doanh thu của Cbot Việt Nam đi xuống nhưng vẫn đạt 15.761 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trái ngược với doanh thu, lợi nhuận Cbot Việt Nam thậm chí còn lỗ ròng 8 tỷ đồng trong năm 2016, lỗ đến 54 tỷ đồng năm 2018, và chỉ đến năm 2019 doanh nghiệp mới ghi nhận lợi nhuận dương trở lại ở mức hơn 3 tỷ đồng, và đạt hơn 4 tỷ đồng trong năm 2020.

Trong khi đó, quy mô tài sản lên đến 6.000 tỷ đồng vào năm 2018, 2019 và lên tới hơn 7.000 tỷ đồng năm 2020, nhưng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp chỉ dao động từ 100 - 200 tỷ đồng, tăng mạnh nhất vào năm 2019 với 400 tỷ đồng. Điều này cũng có nghĩa, Cbot đang dựa gần như hoàn toàn vào vốn vay bên ngoài, với khoản nợ phải trả lên đến hơn 6.700 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Kinh doanh thương mại Thịnh Phát, doanh nghiệp có trụ sở chính ở số 52, Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thịnh Phát được thành lập từ ngày 26/10/2015 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng với 3 cá nhân sáng lập bao gồm : ông Lê Anh Dũng, sở hữu 70% vốn; ông Nguyễn Quang Long (sinh năm 1981) và bà Đoàn Thị Thanh Vân sở hữu mỗi người 15% vốn còn lại.

Người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc khi đó là ông Dũng (sinh năm 1983), tuy nhiên đến tháng 7/2020, Thịnh Phát đã có tân chủ tịch HĐQT, kiêm tổng giám đốc là ông Dương Văn Can, sinh năm 1992.

Mặc dù chỉ có vỏn vẹn 6 nhân viên, thế nhưng doanh số mỗi năm của Thịnh Phát thực sự đáng nể. Trong giai đoạn 2016 - 2019, doanh thu của Thịnh Phát tăng phi mã từ gần 1.260 tỷ đồng lên 12.150 tỷ đồng năm 2019 và lên mức cao nhất là 15.525 tỷ đồng năm 2020.

Điểm mặt các “siêu công ty” có vài nhân viên nhưng doanh thu nghìn tỷ, lãi chỉ ít đồng - Ảnh 2.

Dù có doanh thu nhảy vọt từ 1.260 tỷ đồng lên 15.525 tỷ đồng trong giai đoạn 2016-2020, nhưng lợi nhuận của Thịnh Phát hết sức khiêm tốn. Ảnh: Q.D.

Trong khi đó, lợi nhuận doanh nghiệp chỉ quanh quẩn ở mức 1 đến 6 tỷ đồng giai đoạn 2016-2019 và đạt đỉnh hơn 24 tỷ đồng năm 2020.

Giống như Tín Phát của bà Lê Thị Bích Vân, tài sản Thịnh Phát cũng nhảy vọt từ 820 tỷ đồng năm 2016 lên ngưỡng 6.220 tỷ đồng năm 2019. Tuy nhiên phần lớn tài sản tăng thêm được hình thành từ nợ phải trả, do vốn chủ sở hữu vẫn đứng yên ở mức hơn 100 tỷ đồng. 

Tương tự, dù chỉ có 30 nhân sự, nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàn Kiếm cũng là một thành viên trong câu lạc bộ "nghìn tỷ" mà Dân Việt đề cập trong bài viết hôm nay.

Đầu tư Hoàn Kiếm được thành lập vào ngày 26/10/2015 do 3 cá nhân là ông Nguyễn Văn Mạnh (sở hữu 60% vốn), bà Nguyễn Thị Hồng Bưởi (20% vốn) và Đào Minh Chức (20% vốn) với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. 

Hiện nay, ông Nguyễn Quang Long (sinh năm 1981) là chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc kiêm người đại diện. Một điểm khá thú vị, đó là chủ tịch HĐQT của Đầu tư Hoàn Kiếm cũng là cổ đông sáng lập của Thịnh Phát. 

Về kết quả kinh doanh, tương tự các doanh nghiệp nêu trên, Đầu tư Hoàn Kiếm có doanh thu cao nhất trong những năm gần đây (2016 - 2020 ) là 15.850 tỷ đồng, thấp nhất là gần 2.000 tỷ đồng.

Thế nhưng, lợi nhuận của doanh nghiệp dường như không biến động theo doanh số, vẫn chỉ đì đẹt ở mức 1 đến 5 tỷ đồng (2016-2019). Năm 2020, lãi sau thuế của Đầu tư Hoàn Kiếm tăng lên gần 26 tỷ đồng.

Trong khi tài sản từ 1.585 tỷ đồng năm 2016 lên mức hơn 7.000 tỷ đồng năm 2020, vốn chủ sở hữu của Đầu tư Hoàn Kiếm chỉ chiếm hơn 100 tỷ đồng, còn lại cấu thành từ các khoản nợ phải trả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem