Điện Biên: Để những chiếc xe biển AA không còn là hung thần trên đường phố

Bùi Quang - Đỗ Cường Thứ năm, ngày 31/12/2020 08:31 AM (GMT+7)
Tiện dụng và người điều khiển phương tiện không cần có giấy phép lái xe, nên số lượng học sinh, sinh viên sử dụng xe máy có dung tích xilanh dưới 50 phân khối trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày càng gia tăng. Đối với nhiều người tham gia giao thông, loại phương tiện này luôn được coi là những hung thần trên đường phố.
Bình luận 0
Để những chiếc xe biển AA không còn là hung thần trên đường phố

Để những chiếc xe biển AA không còn là hung thần trên đường phố

Điện Biên: Để những chiếc xe biển AA không còn là hung thần trên đường phố - Ảnh 2.

Dù dung tích thiết kế dưới 50 phân khối, nhưng tốc độ di chuyển của phương tiện này có thể lên đến gần 80km/giờ. Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có gần 9.000 xe máy có dung tích dưới 50 phân khối.

Điện Biên: Để những chiếc xe biển AA không còn là hung thần trên đường phố - Ảnh 3.

Tai nạn giao thông xảy ra, không chỉ cướp đi tính mạng, mà còn cướp đi cả niềm hy vọng của gia đình, xã hội đối với thế hệ tương lai. Hơn lúc nào hết, mỗi gia đình phải nêu cao trách nhiệm, để phối hợp với nhà trường quản lý, giáo dục con em mình. Nhưng trên hết, vẫn là ý thức của chính các em, mỗi khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem