dd/mm/yyyy

Điện Biên: Khai mạc Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao & Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III

Tối 1/10, tại Quảng trường T.P Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, dự Khai mạc Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III.

Sôi động Điện Biên

Đây là chuỗi các sự kiện trọng đại trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo của 10 tỉnh: Khăm - Muộn, Hủa Phăn, Sa La Văn, A Ta Pư, Bo Ly Khăm Xay, Sê Koong, Sa Va Na Khệt, Xiêng Khoảng, Phông Sa Lỳ, Luông Pha Băng và lãnh đạo các tỉnh của Việt Nam có đường biên giới tiếp giáp với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Khai mạc Ngày hội, ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, năm 2022, là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào; là dịp để chúng ta tiếp tục khẳng định tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự gắn bó thủy chung, keo sơn giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Điện Biên: Khai mạc Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao & Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III - Ảnh 1.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao & Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III.

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, năm 2022. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào; là dịp để chúng ta tiếp tục khẳng định tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự gắn bó thủy chung, keo sơn giữa hai nước Việt Nam – Lào.

 Phát biểu tại lễ khai mạc ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VHTT - Du lịch khẳng định: Việt Nam - Lào là hai nước láng giềng gần gũi và thân thiết, nhân dân hai nước tương đồng văn hóa, quan hệ truyền thống, thủy chung son sắt, gắn bó lâu đời. Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn (Kaysone Phomvihane) và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông (Souphanouvong) gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước nâng niu, dày công vun đắp, ngày càng được củng cố và phát triển, trở thành tấm gương mẫu mực, trong sáng, là tài sản vô giá, nguồn lực quý báu và là nhân tố quan trọng bảo đảm thành công của sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

Điện Biên: Khai mạc Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao & Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III - Ảnh 2.

Các tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao & Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III.

Các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch của đồng bào các dân tộc vùng biên giới hai nước Việt Nam-Lào nhằm tôn vinh tầm vóc và giá trị đặc biệt của mối quan hệ Việt – Lào. Các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch của đồng bào các dân tộc vùng biên giới hai nước Việt Nam-Lào nhằm tôn vinh tầm vóc và giá trị đặc biệt của mối quan hệ Việt – Lào.

Thông qua Ngày hội,  du khách sẽ được hòa mình cùng thiên nhiên, trải nghiệm không khí sôi động của các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, của lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian, các môn thi đấu thể thao do nghệ nhân, diễn viên, vận động viên trình diễn, thể hiện sức mạnh của sự hội tụ, tỏa sáng về tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác cùng phát triển giữa hai nước Việt Nam-Lào. 

Điện Biên: Khai mạc Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao & Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III - Ảnh 3.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa 2 nước Việt Nam - Lào.

Đêm khai mạc các tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc của nhân dân các dân tộc 2 nước Việt Nam -  Lào. Chương trình Lễ khai mạc gồm 2 phần: phần nghi lễ và Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Sáng mãi tình hữu nghị Việt Nam – Lào” gồm 3 chương với sự tham gia biểu diễn, thể hiện của gần 900 diễn viên, nghệ nhân và các em học sinh, đã đem đến những ấn tượng tốt đẹp cho du khách và người dân địa phương.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao & Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III.

Điện Biên: Khai mạc Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao & Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III - Ảnh 4.

Điện Biên: Khai mạc Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao & Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III - Ảnh 5.

Điện Biên: Khai mạc Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao & Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III - Ảnh 6.

Điện Biên: Khai mạc Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao & Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III - Ảnh 7.


Vinh Duy